Hà Nội có 10 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo

Hà Hiền| 16/07/2020 08:35

(HNM) - Ngày 15-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố giải quyết việc làm cho gần 81.000 người, đạt 51,6% kế hoạch cả năm; hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho gần 386.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, các địa phương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 50.000 người với kinh phí hơn 50 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động tự do…

Ngoài ra, một số địa phương đạt kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo là quận Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Ứng Hòa, trong đó huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo. Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội đã có 10/30 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 10 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo