Để cảnh quan thêm xanh

Dương Linh| 15/07/2020 06:36

(HNM) - Công trình đảm nhận trồng và chăm sóc 90 cây xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển diện tích cây xanh, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, xây dựng mỹ quan đô thị. Đây còn là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Tự (quận Đống Đa) chăm sóc cây xanh tại sân chơi Con Voi.

Thi đua trồng cây xanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa Nguyễn Lan Hương cho biết: Thực hiện chủ trương của quận và thành phố Hà Nội, đồng thời xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, cần thiết, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa đã đăng ký công trình đảm nhận trồng và chăm sóc 90 cây xanh tại 16 phường trên địa bàn từ đầu năm 2020. Đây là những loài cây bản địa có sức sống, sinh trưởng tốt, dễ thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng tại Hà Nội như: Muồng vàng, sấu, bằng lăng… Địa điểm trồng cây là trường học, nhà văn hóa, ven hồ, sân chơi công cộng. Với phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, sau khi phát động, 16 cơ sở hội đã phân công cụ thể việc bảo vệ và chăm sóc cây xanh tới từng chi hội, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đến sân chơi Con Voi (phường Trung Tự), 5 cây sấu được trồng từ đầu năm 2020, nay đã cứng cáp. Các bà, các chị đều phấn khởi khi nhận phân công tham gia chăm sóc cây. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Tự Lại Thị Nhung thông tin: “Phụ nữ phường có đề xuất trồng 5 cây sấu tại sân chơi Con Voi, giao Chi hội số 3 và 4 đảm nhận chăm sóc. Ngoài việc thường xuyên tưới cây, nhặt cỏ, lá úa, dọn rác, chị em còn tuyên truyền, vận động người dân đến chơi thể thao tại đây nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị và để sân chơi thực sự trở thành “lá phổi xanh”.

Thời kỳ đầu khá vất vả, nhưng đến nay cây xanh đã phát triển ổn định. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội số 3 (Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Tự) chia sẻ: “Từ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, cứ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, chúng tôi lại huy động chị em chăm sóc cây. Việc này góp phần tạo nên diện mạo mới cho sân chơi và tình đoàn kết cộng đồng. Thấy cây lớn từng ngày, chúng tôi rất vui vì được góp sức vào phong trào trồng cây xanh do thành phố phát động”.

Ở phường Láng Thượng, hội viên Chi hội phụ nữ số 2 đăng ký trồng và chăm sóc 6 cây muồng vàng ở khu vực Ao Phủ (ngõ 1194 đường Láng). Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2 Lê Thị Ngọc Bích hồ hởi nói: “Lúc mới nhận chăm sóc, cây chưa ra tán, giờ thì đã lên lá non, chúng tôi mừng lắm. Quanh gốc cây, chi hội đã vận động xây bồn, trồng hoa mười giờ để giữ ẩm cho đất, đặc biệt khuyến cáo người dân không vứt rác bừa bãi quanh cây”.

Chung tay chăm sóc

Là đơn vị có 9 cây hoa ban đang lên xanh tại trụ sở UBND phường và khu dân cư số 11 phường Trung Liệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Liệt Vũ Thị Kim Lanh chia sẻ: “Từ khi có thêm cây xanh, cảnh quan đẹp hẳn ra, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng nâng lên, không vứt rác bừa bãi. Đặc biệt, ở những điểm trồng cây xanh, người dân còn tham gia nhặt cỏ, làm rào chắn bảo vệ, không để cây đổ”.

Việc đảm nhận trồng và chăm sóc công trình 90 cây xanh của các hội viên phụ nữ được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Ông Hà Văn Hải, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, địa bàn dân cư số 2, phường Láng Thượng chia sẻ: “Cứ sáng sớm hoặc cuối chiều, tôi lại ra tưới cây cùng chị em. Việc nhỏ, nhưng thấy vui vì giúp ích cho cộng đồng, mình cũng khỏe ra”.

Chị Nguyễn Hương Giang, ở Khu tập thể Trung Tự cho biết: “Bản thân chúng tôi thấy cây thiếu nước cũng chủ động mang nước ra tưới, dọn rác xung quanh. Mong rằng những cây sấu lớn nhanh, tỏa bóng mát để mọi người có thể vui chơi thoải mái ở sân chơi Con Voi mỗi ngày”.

Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên sau 6 tháng, 90 cây các loại đã vươn lên xanh ngắt, bén rễ tốt tươi, thu hút thêm người dân đến thư giãn sau giờ làm việc. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa Nguyễn Lan Hương cho biết thêm: Ngoài đảm nhận chăm sóc hơn 500 cây xanh do quận trồng trên địa bàn 21 phường, công trình 90 cây xanh do phụ nữ đảm nhận được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ quận chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các phường thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, bảo đảm cây phát triển xanh tốt, tạo bóng mát đô thị; tiếp tục duy trì 42 đoạn đường tự quản trên các tuyến phố; trồng thêm hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường tại 21 sân chơi.

“Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa cũng phát động các hội viên phụ nữ ở cơ sở tiếp tục khảo sát, đăng ký trồng thay thế cây sâu mọt, chết, góp phần cho cảnh quan đô thị trên địa bàn ngày một thêm đẹp, thêm xanh. Đây là những phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa”, bà Nguyễn Lan Hương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để cảnh quan thêm xanh