Mô hình cần nhân rộng

Bạch Thanh| 10/07/2020 06:28

(HNM) - Hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió vừa được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự. Mô hình này phù hợp với xu hướng sử dụng năng lượng xanh, xây dựng đô thị xanh, cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mô hình điện năng lượng mặt trời kết hợp với gió tại xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên) mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Tạo hiệu ứng tích cực

Ngày 31-10-2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6107/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi về việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió tại tỉnh lộ 428, 429 và đê sông Hồng trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Ngay sau đó, huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đến đầu tháng 6-2020, Công ty TNHH Ninuma Việt Nam tiến hành lắp đặt, vận hành thí điểm 10 cột đèn chiếu sáng tại đê sông Hồng, đoạn qua xã Nam Tiến. 

Đánh giá về hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng lượng mặt trời kết hợp với gió tại địa bàn, Chủ tịch UBND xã Nam Tiến Nguyễn Văn Tiến nhận định: Thay thế đèn chiếu sáng công cộng thông thường bằng đèn năng lượng mặt trời kết hợp với gió cung cấp nguồn điện tái tạo liên tục, giúp tiết kiệm điện năng là một xu hướng tất yếu. Ở Nam Tiến sau một thời gian lắp thử nghiệm, bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với gió đã tạo hiệu ứng tích cực, được người dân đồng tình ủng hộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Văn Hà, người dân xã Nam Tiến phấn khởi cho biết: Hàng chục năm qua, đoạn đường đê sông Hồng qua địa bàn xã không có đèn chiếu sáng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với người không thạo đường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Ngay cả người dân sinh sống ven đê cũng hãn hữu mới ra đường vào buổi tối. Từ khi có hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng lượng mặt trời kết hợp với gió, người già có thể ra đường đi bộ, trẻ nhỏ đi chơi vào buổi tối. 

Còn bà Trần Thị Thu ở thôn Văn Minh, xã Nam Tiến cho biết: Từ khi lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió, việc sinh hoạt, đi lại của người dân vào ban đêm thuận tiện hơn rất nhiều. Việc này còn góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân và giáo dục cho lớp trẻ về việc sử dụng năng lượng sạch.

Nhân rộng mô hình

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên Dư Anh Hào cho biết: Kinh phí đầu tư ban đầu đối với hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và gió cao hơn hệ thống chiếu sáng thông thường từ 10% đến 15%. Tuy nhiên, tuổi thọ của hệ thống này kéo dài tới 20 năm, trong khi hệ thống chiếu sáng sử dụng nguồn điện có tuổi thọ chỉ khoảng 10 năm. Việc lắp đặt hệ thống này lại không quá phức tạp, không cần kéo dây điện, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, tấm pin chuyển quang năng thành điện năng, đồng thời kết hợp với tua bin phát điện gió, được bộ điều khiển sạc vào pin tích điện, phát sáng bóng đèn Led.

"Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng lượng mặt trời kết hợp với gió là giải pháp phù hợp với thời tiết, khí hậu tại địa phương. Về nhiều mặt, hệ thống đèn chiếu sáng này có hiệu quả hơn hẳn hệ thống chiếu sáng sử dụng điện thông thường", ông Dư Anh Hào khẳng định.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hùng, việc xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với gió phục vụ chiếu sáng công cộng phù hợp với chủ trương sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong sinh hoạt, thắp sáng. Tới đây, Sở sẽ phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên đánh giá tính hiệu quả mô hình thí điểm tại xã Nam Tiến, đề xuất các tiêu chí, thông số kỹ thuật chính để lựa chọn giải pháp kỹ thuật và chủng loại thiết bị nhằm phát triển mô hình này trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công thông tin, từ hiệu quả mô hình lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió tại xã Nam Tiến, UBND huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý để sớm nhân rộng trên địa bàn. Dự kiến, huyện sẽ lắp đặt 925 cột đèn chiếu sáng bằng nguồn năng lượng mặt trời kết hợp với gió dọc đê sông Hồng và tỉnh lộ 428, 429.

"Mô hình chiếu sáng ứng dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường phù hợp với sự phát triển của đô thị hiện đại. Theo kết quả khảo sát, người dân được hưởng lợi từ mô hình đều đồng thuận cao với việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống đèn đường này. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các xã trên địa bàn huyện triển khai trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công nói.

Không gian xanh, năng lượng sạch đang trở thành tiêu chí hàng đầu trong việc xây dựng đô thị, nông thôn mới. Do vậy, việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió tại huyện Phú Xuyên mang rất nhiều ý nghĩa, cần nhân rộng tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mô hình cần nhân rộng