Hà Nội: Hạ 3-6 độ C khi rửa đường ngày nắng nóng

Dạ Khánh| 23/06/2020 18:30

(NSHN) - Hà Nội đang ở những ngày cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời trên nhiều tuyến phố vào thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều đo được lên đến trên 40 độ C. Một số quận đã tưới nước rửa đường trên một số tuyến phố trung tâm, làm dịu bớt bầu không khí oi nóng.

Thực hiện tưới nước rửa đường tại phố Hoàng Cầu.

11h30 ngày 23-6, nhiệt độ ngoài trời đo được tại phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) là 43,6 độ C. Dưới cái nắng rát da, hầu như ai cũng ngại chường mặt ra đường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tổ chức điều xe tưới nước rửa đường trong thời tiết cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - chi nhánh Đống Đa cho biết, từ hai tuần nay, chi nhánh đã tưới nước rửa đường, giúp hạ nhiệt phần nào không khí nóng bức.

Việc tưới nước rửa đường trong thời tiết cao điểm nắng nóng được chi nhánh thực hiện từ 11h đến 13h30 hằng ngày tại một số tuyến phố chính, tuyến phố văn minh thương mại: Hoàng Cầu, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Nguyễn Khuyến...

Ông Vũ Xuân Đán, Trưởng phòng Quản lý công trình công ích (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm) cho biết, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện công tác tưới nước rửa đường bảo đảm vệ sinh môi trường từ tháng 1-2020. Trong những ngày nắng nóng như hiện nay, quận yêu cầu URENCO - chi nhánh Hoàn Kiếm triển khai rửa đường chống nóng tại 17 tuyến phố trọng điểm, như: Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hàng Bài...

"Việc tưới nước rửa đường trong những ngày nắng nóng giúp hạ nhiệt không khí oi nóng rõ rệt. Nhiệt độ đo ngoài trời trước và sau khi tưới nước rửa đường giảm 3-6 độ C, tùy từng địa điểm. Ngoài ra, việc rửa đường còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường. Các tuyến phố đã được rửa đường chống nóng ban ngày sẽ không được tưới nước rửa đường ban đêm", ông Vũ Xuân Đán cho hay.

Tại quận Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Đặng Hồng Thái cho biết, từ tháng 1-2020, quận cũng triển khai rửa đường với tần suất 1 lần/ngày trên các tuyến đường trục chính, xuyên tâm, có mật độ giao thông lớn như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống nóng.

Việc thực hiện rửa đường chống nóng trong những ngày cao điểm nắng nóng như hiện nay nhận được phản ứng tích cực của người dân. Bà Ngô Thị Tâm (ngõ Thịnh Hào 2, quận Đống Đa) nhận xét: "Sau khi rửa đường, không khí dịu hơn hẳn. Đường phố giảm bụi, sáng, sạch hơn rõ rệt. Tôi rất hoan nghênh thành phố cho rửa đường trong những ngày nắng nóng như thế này".

Về công tác tưới nước rửa đường, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, bên cạnh thực hiện rửa đường khi thời tiết nắng nóng (từ 40 độ C trở lên), Hà Nội còn yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tăng cường tần suất sử dụng xe quét hút bụi, xe tưới nước rửa đường để thực hiện ngay khi chất lượng không khí ở mức "kém".

UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản 2029/UBND-ĐT (ngày 29-5-2020) chấp thuận về nguyên tắc cho phép rửa đường trên các tuyến phố, khu vực, trở thành một nội dung công việc trong công tác duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên nhằm tăng cường bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường. Các quận, huyện đang tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 8-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hạ 3-6 độ C khi rửa đường ngày nắng nóng