Hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn

Tuấn Việt| 09/04/2020 07:23

(HNM) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã tích cực triển khai nhiều việc làm chung tay vì cộng đồng rất hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là hoạt động may khẩu trang, phát miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận...

Hội viên phụ nữ phường Phú La (quận Hà Đông) may khẩu trang phát miễn phí cho hộ khó khăn, cận nghèo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, kinh phí hoạt động còn hạn chế nên Hội đã tận dụng tối đa nguồn lực và nguyên vật liệu tại chỗ, vận động chị em phụ nữ biết nghề may và các cơ sở may trên địa bàn quận tham gia may khẩu trang vải tặng cho phụ nữ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các bệnh viện. Khởi nguồn từ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng, đến nay, toàn quận đã có thêm 3 tổ chức cơ sở hội ở các phường Dương Nội, Phú La, Yên Nghĩa và một số chị em kinh doanh ngành hàng vải tại chợ Hà Đông tham gia phong trào này. Các chị em đã may, phát được hơn 3.000 chiếc khẩu trang cho hội viên phụ nữ, trẻ em khó khăn, ốm đau, người yếu thế trên địa bàn quận.

Chia sẻ về ý tưởng ban đầu của hoạt động ý nghĩa này, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết, trước tình trạng khan hiếm khẩu trang và yêu cầu dành khẩu trang y tế cho đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, Hội đã tìm gặp, động viên chị em hội viên biết nghề may vá và các cơ sở may trên địa bàn phường tham gia. Từ đầu tháng 3-2020 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ phường làm từ thiện hơn 11 triệu đồng, phát gần 1.000 khẩu trang cho các em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật và người già cô đơn trên địa bàn.

Cảm động trước việc làm ý nghĩa của Hội Liên hiệp phụ nữ, bà Khuất Thị Hồng (ở tổ 12, phường Yên Nghĩa) chia sẻ: “Việc huy động nguồn lực may khẩu trang, phát miễn phí cho chị em khó khăn, yếu thế của Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương rất đáng trân trọng, đúng tinh thần “không bỏ lại ai phía sau”, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình phụ nữ khó khăn vượt qua đợt dịch này”. Bà Nguyễn Thị Hiền (ở tổ 19, phường Kiến Hưng) thuộc diện hộ cận nghèo rất xúc động khi được Hội Liên hiệp phụ nữ phường tặng khẩu trang để phòng, chống dịch.

“Qua rà soát, hiện trên địa bàn quận Hà Đông có khoảng 800 phụ nữ thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế. Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ quận sẽ tiếp tục vận động chị em tích cực tham gia ngày công, góp nguyên liệu để bảo đảm may đủ khẩu trang tặng cho những đối tượng kể trên”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 hiện nay, ngoài tiếp tục vận động hội viên trong quận ủng hộ phong trào may khẩu trang phát miễn phí, hiện nay cán bộ, hội viên trong quận Hà Đông đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác vận động cán bộ, hội viên, con em hội viên kinh doanh (trừ kinh doanh những nhu yếu phẩm cần thiết) chấp hành nghiêm việc đóng cửa hàng cho đến khi có thông báo mới của chính quyền, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lê Thị Minh Xuân đánh giá, các cơ sở hội thời gian qua còn làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Từ đó, nhiều gia đình hội viên đã hoãn đám cưới hoặc cưới theo hình thức báo hỷ; tang lễ tổ chức gọn nhẹ, bảo đảm phòng dịch nghiêm ngặt. “Thời gian tới, không chỉ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện việc tang, việc cưới văn minh, Hội sẽ đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội đối với các tin đồn không đúng về tình hình dịch”, bà Lê Thị Minh Xuân cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn