Gìn giữ nếp sống văn minh ở quận Ba Đình

Tiến Thành| 18/03/2020 07:37

(HNM) - Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quận Ba Đình đã tạo dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó, phong trào còn góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Quận Ba Đình xác định, xây dựng gia đình văn hóa là tiền đề quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình Phạm Thanh Hà cho biết, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, năm 2019, số hộ gia đình trên địa bàn quận được công nhận “Gia đình văn hóa” là 53.318 hộ, chiếm tỷ lệ 93,4%, đạt 107,3% chỉ tiêu thành phố giao và 103,7% chỉ tiêu quận giao. Cũng trong năm 2019, quận Ba Đình có 345 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (chiếm tỷ lệ 90,7%, vượt chỉ tiêu thành phố giao)...

Đáng chú ý, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận Ba Đình đã xuất hiện nhiều mô hình văn hóa mới, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ông Nguyễn Văn Lộc ở khu dân cư số 9, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) cho biết, khi triển khai thực hiện mô hình “Tổ dân phố không tệ nạn xã hội”, nhờ tinh thần trách nhiệm của các tổ tự quản cùng với sự tích cực tham gia của nhân dân, thời gian qua, khu dân cư số 9 không xảy ra trọng án, tệ nạn xã hội…

Tương tự, tổ dân phố số 18, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) cũng triển khai các mô hình xây dựng nếp sống văn hóa mới và đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổ trưởng tổ dân phố số 18 Đoàn Ngọc Thụ chia sẻ: “Nhờ phát huy hiệu quả mô hình “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp”, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân ngày càng được nâng cao. Mỗi hộ gia đình đều ký cam kết không đổ rác, vứt rác bừa bãi. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thấy việc giữ gìn vệ sinh môi trường mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cộng đồng nên các hộ gia đình, hộ kinh doanh ở tổ dân phố số 18 đều chủ động trang bị thùng rác, thu gom rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không để rác thải tồn đọng”.

Nói về kinh nghiệm của địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) Đoàn Kim Thanh cho hay, để có được những chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước tiên phải quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giúp mỗi người dân nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền gắn với các phong trào: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “người tốt, việc tốt”... và đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ nếp sống văn minh ở quận Ba Đình