Chớm nóng, người dân Hà Nội kéo nhau ra hồ Tây tắm giải nhiệt

Quang Thái| 11/04/2019 07:55

(NSHN) - Chiều 10-4, Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhiều người dân đã kéo nhau ra bãi tắm tự phát ở hồ Tây (thuộc địa phận phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để tắm giải nhiệt.

(NSHN) - Chiều 10-4, Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhiều người dân đã kéo nhau ra bãi tắm tự phát ở hồ Tây (thuộc địa phận phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để tắm giải nhiệt.

Khoảng 16h30, người dân Hà Nội bắt đầu kéo nhau ra bãi tắm tự phát ở hồ Tây để tắm giải nhiệt.


Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng "phơn" nên nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35- 37 độ C. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất dao động từ 33- 35 độ C.


Bãi tắm thu hút được đông người dân bởi không gian rộng, nước hồ tự nhiên nên rất mát và không mất vé.

Tuy nhiên, dưới lòng hồ có nhiều gạch, đá nhỏ giẫm vào sẽ đau chân.

Những em nhỏ thích thú khi được bố đưa đi bơi lội trong ngày nắng nóng.

Nhiều người dẫn “thú cưng” ra khu vực ven hồ Tây để tắm rửa cho chúng.

Bơi lội xong, người dân dùng nước ngọt tắm qua trước khi ra về.


Anh Nguyễn Văn Hòa (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Trời nắng nóng, tôi tranh thủ cho cháu ra đây tập bơi. Thời điểm này vắng người bơi lội, tôi dễ trông cháu”.


“Đặc biệt, nước ở đây không có mùi hóa chất như trong bể bơi nên cháu nhà tôi thích ra đây vùng vẫy” anh Hòa cho biết thêm.


Biển cảnh báo nguy hiểm cấm bơi lội như thế này, chưa đủ sức để cảnh báo người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chớm nóng, người dân Hà Nội kéo nhau ra hồ Tây tắm giải nhiệt