Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm: Quyết tâm cải tạo chung cư cũ nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị

Hương Ly| 12/07/2022 20:45

(NSHN) - Ngày 12-7, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các đề án, kế hoạch của UBND thành phố, của UBND quận về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cho chủ tịch UBND 18 phường, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban quản lý, đại diện nhà chung cư cũ ở 14 phường.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, hiện nay, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có khoảng 110 chung cư đơn lẻ, phần nhiều có thời gian sử dụng khoảng 30-50 năm, tình trạng các hộ dân tự cơi nới, xây dựng lấn chiếm khoảng không, sân chung, diện tích sử dụng… dẫn đến quy hoạch, kiến trúc và chất lượng công trình chung cư cũ bị biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng. Nhu cầu cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận hiện là yêu cầu cấp thiết.

Trước đây, công tác cải tạo chung cư cũ được thực hiện theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách pháp luật áp dụng khi tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 15-7-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, qua đó đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để triển khai cải tạo, xây dựng lại hệ thống chung cư cũ. 

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, quận Hoàn Kiếm xác định công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng của quận, nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn tính mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. UBND quận đã phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm được các chủ trương, chính sách của Chính phủ, thành phố, quận Hoàn Kiếm trong công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) tập huấn về nội dung Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Nội) trình bày các nội dung kế hoạch chỉ đạo của thành phố về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận trình bày các kế hoạch của UBND quận về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm: Quyết tâm cải tạo chung cư cũ nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.