Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam

Thanh Hải| 13/04/2021 14:11

(NSHN) - Ngày 13-4, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị công bố chủ trương, thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công khai các văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam.

Ban Quản lý dự án thông tin đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dự án xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam thuộc địa giới phường Thanh Xuân Nam, Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận thực hiện.

Dự án với chiều dài là 722,59m, điểm đầu tuyến giao với phố Triều Khúc (Nhà máy ô tô Hòa Bình), điểm cuối tuyến tại đầu ngõ 168 Nguyễn Xiển. Đoạn từ điểm 1 (giao với đường Nguyễn Xiển) đến điểm 2 (giao với cuối ngõ 168 Nguyễn Xiển) có chiều rộng mặt cắt ngang đường điển hình 13m, gồm lòng đường rộng 7m, hè hai bên rộng 2x3m; đoạn từ điểm 2 (cuối ngõ 168 Nguyễn Xiển) đến điểm 7 (giao với phố Triều Khúc) có chiều rộng mặt cắt ngang đường điển hình 13,5m, gồm lòng đường rộng 7,5m, hè hai bên rộng 2x3m. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 136 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã thông tin đến người dân, nhất là những hộ gia đình trong diện giải tỏa về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai tuyến đường vào cụm ba trường Thanh Xuân Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.