Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam Từ Liêm: Hoàn thành một số dự án hạ tầng giao thông ngay trong năm nay

Tuấn Lương| 10/05/2020 09:54

(HNMO) - UBND quận Nam Từ Liêm vừa báo cáo về tình hình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp được mở rộng. (Ảnh minh họa).

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Quốc Nam, qua rà soát, cập nhật tiến độ, có 2 dự án xây dựng cơ bản tập trung sử dụng vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020 dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5-2020 gồm: Dự án cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cống hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp; Dự án cống hóa thành mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông.

6 dự án hạ tầng khung thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 sẽ hoàn thành trong năm 2020 gồm: Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến Tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm); cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70 (đoạn qua vị trí Cầu Đôi, phường Đại Mỗ); xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ; xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì; nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đến quốc lộ 32); xây dựng tuyến đường kết nối huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm từ trục trung tâm Khu đô thị Vân Canh với đường Trần Hữu Dực và đường Vành đai 3.

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn 8 dự án hạ tầng giao thông khung phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 vì một số lý do như: Phê duyệt lại chỉ giới đường đỏ; đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; đang điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc vẫn đang trong quá trình thi công xây dựng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Từ Liêm: Hoàn thành một số dự án hạ tầng giao thông ngay trong năm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.