Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh tuyến đường 10 làn vừa thông xe ở Hà Nội

Quang Thái| 19/02/2020 08:29

(NSHN) - Sau khi được thông xe vào cuối tháng 1 vừa qua, tuyến đường kết nối Vành đai 3 (đoạn Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm) với đường 70 (đoạn Cầu Bươu) đã góp phần giảm áp lực giao thông trong khu vực.

Tuyến đường số 1 thuộc Dự án đường giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì), có tổng mức đầu tư là hơn 1.900 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Tuyến đường này kết nối Vành đai 3 (đoạn Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm) với đường 70 (đoạn Cầu Bươu), thường được gọi là đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,5km, được thiết kế với 10 làn xe, trong đó có 6 làn xe ô tô, 4 làn xe gắn máy và xe thô sơ.

Mặt cắt ngang đường rộng 53,5m; dải phân cách giữa 3m.

Tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với 100% đèn led tiết kiệm điện cũng như tăng cường độ chiếu sáng về đêm.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (quận Hà Đông) cho hay: “Sau khi tuyến đường thông xe, việc đi lại của người dân chúng tôi thuận tiện hơn nhiều. Với vỉa hè rộng và hàng cây xanh, tuyến đường được nhiều người dân quanh khu vực chọn làm nơi đi bộ thể dục vào mỗi buổi chiều”.

Theo anh Tùng, tuyến đường đã góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Vành đai 3, Cầu Bươu trong giờ cao điểm.

Hệ thống biển báo giao thông…

…cây xanh được trồng dọc hai bên đường và dải phân cách giữa.

Một phần cầu vượt trực thông đang được thi công ở khu vực trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Công nhân của đơn vị thi công đang hoàn thiện hạng mục cuối cùng của dự án.

Toàn cảnh tuyến đường kết nối Vành đai 3 với đường 70 sau khi thông xe.

Tuyến đường kết nối Vành đai 3 với đường 70 trên ảnh Google Maps.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh tuyến đường 10 làn vừa thông xe ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.