Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoài Đức hướng tới đô thị xanh

Ánh Dương| 13/01/2020 08:10

(HNM) - Chú trọng phủ kín cây xanh đô thị, cây bóng mát trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, huyện Hoài Đức đang tập trung xây dựng đô thị xanh, tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường và đáp ứng mục tiêu trở thành quận.

Những hàng cây xanh trên địa bàn xã An Khánh (huyện Hoài Đức) tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Ảnh: Đỗ Hương

An Khánh là xã điển hình của huyện Hoài Đức trong việc trồng được nhiều cây xanh bóng mát. Địa bàn xã có khá nhiều khu đô thị, như: Nam An Khánh Sudico, Bắc An Khánh, Geleximco… Do các khu đô thị đều trồng nhiều cây xanh, nên những khu dân cư ở liền kề cũng hưởng ứng trồng cây xanh ven tuyến đường trục chính, khuôn viên nhà văn hóa thôn… Trưởng thôn Phú Vinh Nguyễn Biên Cương chia sẻ: Từ năm 2008 đến nay, nhân dân trong thôn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã đóng góp, ủng hộ hơn 300 cây xanh từ 7 năm tuổi trở lên… Các hàng cây được trồng, chăm sóc tốt, trở thành “lá phổi xanh”, cho khu dân cư…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Đăng Lợi, trong những năm qua, nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa gần 600 triệu đồng do nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, toàn xã đã có hơn 3.000 cây xanh các loại, được trồng trên các tuyến đường trục thôn, liên thôn, khuôn viên nhà văn hóa các thôn, khu tái định cư thuộc địa bàn thôn Phú Vinh, khu Ao cá Bác Hồ ở thôn Vân Lũng… Nhờ đó, địa phương đã có những tuyến đường xanh, khu sinh hoạt cộng đồng dân cư sạch, đẹp, rợp bóng cây.

Tương tự, xã Song Phương cũng là nơi có hàng trăm cây bóng mát được trồng mới mỗi năm. Ông Bùi Duy Vinh, cán bộ UBND xã Song Phương cho biết: "Người dân trong xã rất quan tâm đến việc trồng cây xanh bóng mát… Đơn cử như trên đường Ba Lương, đường Cầu Dưa… các tổ chức hội, đoàn thể xã, hợp tác xã và nhân dân đã đóng góp hàng chục triệu đồng để mua hàng trăm cây xanh bóng mát về trồng. Hiện, các hàng cây trên địa bàn xã đều xanh tốt và tỏa bóng mát. 

Còn tại xã Yên Sở, nhân dân địa phương đã tích cực hưởng ứng phong trào xã hội hóa để có nguồn kinh phí trồng cây xanh bóng mát hằng năm. Đặc biệt, năm 2019, Hội Doanh nghiệp của xã và một số người dân xa quê đã ủng hộ 
địa phương 110 cây sao đen, giáng hương... trị giá hàng trăm triệu đồng để trồng ven tuyến đường trục chính nội đồng… Ngoài ra, địa phương đang kêu gọi nhân dân trồng cây dừa xung quanh ao làng và phần đất trống để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân, chỉ tính riêng năm 2019, toàn huyện đã trồng được tổng số 28.782 cây các loại, trong đó, hơn 1.000 cây bóng mát do nhân dân đóng góp. Nhiều xã như Minh Khai, Dương Liễu, Đức Thượng… mỗi năm trồng mới 100-400 cây bóng mát các loại. Để chăm sóc, bảo quản tốt cây xanh, giữ gìn cảnh quan, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý thay thế những cây bóng mát bị chết, mất an toàn mùa mưa bão… Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, lập danh sách những khu đất trống, xen kẹt trong khu dân cư, làm cơ sở triển khai đầu tư khuôn viên vườn hoa, sân chơi, trồng cây xanh bóng mát, tạo không gian xanh, trong lành, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện Hoài Đức trở thành quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức hướng tới đô thị xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.