Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặt tên, điều chỉnh độ dài cho nhiều đường, phố trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Thanh| 25/12/2019 07:04

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7217/QĐ-UBND ngày 23-12 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, quận Long Biên có 7 phố mới được đặt tên, gồm: Gia Thượng, Bùi Thiện Ngộ, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Huy Quỳnh, Ngô Viết Thụ, Trần Văn Trà, Đinh Đức Thiện. Huyện Mê Linh có 5 đường mới được đặt tên là: Mê Linh, Đại Thịnh, Lê Chân, Hồ Đề, Bát Nàn. Các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Trì, Quốc Oai, Hà Đông, Gia Lâm, Tây Hồ, Hoàng Mai có từ 1 đến 3 đường, phố mới được đặt tên trong đợt này. 

Cũng trong dịp này, UBND thành phố quyết định điều chỉnh độ dài cho 5 đường, phố. Đó là phố Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) dài 760m; đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) dài 500m, cho đoạn từ số nhà 251 đường Trần Khát Chân đến ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khoái. Phố Thi Sách (quận Hai Bà Trưng) dài 187m, cho đoạn từ cuối phố Thi Sách đến ngã ba giao cắt phố Nguyễn Công Trứ. Phố Huỳnh Văn Nghệ (quận Long Biên) dài 520m, cho đoạn từ điểm cuối phố Huỳnh Văn Nghệ tại ngã ba giao cắt đường trong Khu đô thị Sài Đồng đến ngã tư giao cắt phố Trần Danh Tuyên. Phố Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm) dài 645m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặt tên, điều chỉnh độ dài cho nhiều đường, phố trên địa bàn Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.