Hạt nhân của sự đoàn kết

Hiền Phương| 23/01/2022 07:33

(HNM) - Không kể sớm tối, những cán bộ Mặt trận trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn bền bỉ với công việc, kiên trì vận động, kết nối người dân, tạo sự đoàn kết trong khu dân cư. Chính sự tận tụy đó đã đưa họ trở thành những hạt nhân đoàn kết, góp phần xây dựng nhiều khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở bộ phận “một cửa” UBND phường.

Những “đầu tàu” gương mẫu

Khéo léo trong tuyên truyền, vận động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ) Nguyễn Quý Đệ đã thành công khi cùng Ban Công tác Mặt trận các thôn vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp được gần 9 tỷ đồng và nhiều ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi của xã... Đặc biệt, với 26 lần tình nguyện hiến máu, ông Nguyễn Quý Đệ còn là “đầu tàu” gương mẫu để nhiều người noi theo.

Tại phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), khi các đợt dịch Covid-19 bùng phát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động hàng trăm lượt người cùng tham gia phòng, chống dịch và huy động được nhiều nguồn ủng hộ hỗ trợ nhân dân. Nhờ đó, phường đã tặng hơn 2.400 suất quà, trị giá gần 800 triệu đồng cho các gia đình gặp khó khăn.

7 năm là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chử Xá, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), bà Trần Thị Thu Hà là nòng cốt trong vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 4.000m2 đất làm kênh mương nội đồng, 2.000m2 đất làm giếng đình, xây dựng 4 tuyến đường tự quản, 2 tuyến đường nở hoa dài 300m, vận động nhân dân góp ngày công, kinh phí chỉnh trang 15 bức tranh tường với số tiền hơn 400 triệu đồng. Bà Lê Thị Liên, người dân thôn Chử Xá cho biết: “Sự kiên trì, gương mẫu của bà Trần Thị Thu Hà đã mang lại những thay đổi cho thôn, khiến chúng tôi rất khâm phục và yêu mến”.

Trên đây chỉ là 3 tấm gương tiêu biểu trong số hàng nghìn cán bộ Mặt trận tại các địa phương thuộc thành phố Hà Nội đang hằng ngày gắn bó với nhân dân, vận động nhân dân và gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nỗ lực

Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các lực lượng trong tổ chức Mặt trận, năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ. Nổi bật là đã vận động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 được tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.582,31 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.011 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời triển khai gói hỗ trợ 79,68 tỷ đồng tới 159.366 người lao động, sinh viên, người nước ngoài khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều hoạt động sáng tạo, chưa có tiền lệ do Mặt trận thành phố triển khai đã huy động được sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, như: Mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Đội xe đại đoàn kết”…

Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xác định chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”. “Cán bộ Mặt trận sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội; kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 1 phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) Đặng Thị Mai Hòa chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu địa phương đề ra”.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Nguyễn Anh Tú cho biết sẽ tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nắm thông tin kịp thời, chính xác, cán bộ Mặt trận cấp cơ sở luôn là “cánh tay” đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng sẽ được các địa phương quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạt nhân của sự đoàn kết