Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế

Dương Linh| 15/07/2021 06:38

(HNM) - Dẫu còn khó khăn, vất vả, nhưng những cựu thanh niên xung phong Hà Nội vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng đội từng bước giảm nghèo, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Nhờ vốn vay của Hội Cựu thanh niên xung phong, ông Cấn Văn Khéo, xã Phú Kim (huyện Thạch Thất) đã xây dựng mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Khổn

Hoàn thành nhiệm vụ với đất nước, khi trở về địa phương, ngoài tích cực thi đua lao động sản xuất, những cựu thanh niên xung phong xã Văn Khê (huyện Mê Linh) đã có nhiều hoạt động vì nghĩa tình đồng đội để cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Nắm bắt gia cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế của mỗi thành viên, Hội Cựu thanh niên xung phong xã đã huy động vốn thành lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội được hơn 100 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Văn Khê Lưu Xuân Động cho biết: “Quỹ này đã cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế với lãi suất thấp, nhờ vậy, trên địa bàn xã không còn hội viên nghèo. Hằng năm, tiền lãi thu được từ cho vay vốn, Hội dùng vào việc tổ chức các hoạt động tập thể, tri ân đồng đội, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn…”. Nhờ được vay vốn từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội, bà Nguyễn Thị Yến là hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Văn Khê đã mua bò sinh sản chăn nuôi, đến nay đã thoát nghèo. Tương tự, từ nguồn vốn vay ban đầu, cựu thanh niên xung phong Lê Ngọc Bàn đã phát triển chăn nuôi, sau đó chuyển sang mở cơ sở sửa chữa xe ô tô…

Vợ chồng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Dậu và Nguyễn Sĩ Chính ở xã Liên Trung (huyện Đan Phượng) là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Từ lâu, hai ông bà đã mạnh dạn đầu tư, mở xưởng chế biến, kinh doanh lâm sản, mỗi năm cho thu nhập bình quân 500-600 triệu đồng. Ngoài đóng góp, ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội, 2 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, bà Dậu còn giúp đỡ, động viên đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế. “Hiện nay, cơ sở sản xuất kinh doanh của gia đình tôi nhận hàng chục lao động là con em hội viên cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh trong xã vào làm việc với mức thu nhập ổn định 6-8 triệu đồng/người/tháng”, bà Dậu chia sẻ.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đan Phượng Nguyễn Ngọc Tằng cho biết, từ khi triển khai phong trào “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo”, đến nay, có hơn 100 mô hình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện phát triển kinh tế giỏi, giúp 40% số hộ gia đình cựu thanh niên xung phong thoát nghèo.

Qua tìm hiểu, phong trào “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi” được thực hiện có hiệu quả và có sức lan tỏa khắp 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Đến nay, thành phố đã có gần 2.500 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong tham gia phong trào, hình thành 64 cụm kinh tế gia đình; qua đó giúp hơn 330 hộ thoát nghèo, gần 3.000 lao động có việc làm, thu nhập ổn định, hàng nghìn hộ vươn lên làm giàu. Nhiều đơn vị tiêu biểu, đơn cử như: Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì đã thành lập 5 cụm gia đình hoạt động có hiệu quả, cung cấp cho thị trường mỗi năm hơn 440 tấn thịt lợn, cá tươi, gần trăm tấn rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP với doanh thu 41,7 tỷ đồng, giúp 10 hộ gia đình hội viên thoát nghèo; Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng đã xây dựng được 3 cụm sản xuất, giúp đỡ hội viên nghèo giảm 6 hộ, 40 hộ khó khăn, tạo việc làm cho gần 20 lao động…

Nói về phong trào “Gia đình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Quốc Phong cho biết, từ khi triển khai, phong trào luôn được đông đảo hội viên hưởng ứng. Các gia đình cựu thanh niên xung phong còn liên kết lại thành các cụm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất và thoát nghèo, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội…

Để nhân rộng phong trào, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố sẽ tiếp tục vận động các cựu thanh niên xung phong làm kinh tế hiệu quả giúp đỡ các hội viên nghèo, khó khăn về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để phát triển sản xuất. Đồng thời, huy động nguồn vốn, lập quỹ hỗ trợ cho cựu thanh niên xung phong vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế