Cựu chiến binh gương mẫu thi đua

Hiền Phương| 07/02/2021 07:22

(HNM) - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát động, các cựu chiến binh trên địa bàn Thủ đô đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự… Những chiến sĩ bộ đội năm xưa nay lại tích cực, gương mẫu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Cựu chiến binh phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cùng các đơn vị chức năng phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn.

Gương mẫu, tích cực, đi đầu

3 năm qua, cựu chiến binh Hoàng Thị Hiệp (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Gia đình bà đã ủng hộ hơn 340 triệu đồng cho các loại quỹ xã hội; ủng hộ xây dựng các công trình ở địa phương gần 100 triệu đồng; ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bà Hoàng Thị Hiệp là một trong số rất nhiều cựu chiến binh đã tích cực, đi đầu trong hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát động. Tại quận Hai Bà Trưng, hội viên Hội Cựu chiến binh quận cùng các thành viên của “Tổ dân vận khéo” tuyên truyền, vận động 122 gia đình cựu chiến binh bàn giao mặt bằng xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng) và tạo sự lan tỏa để các hộ dân khác đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ... Còn Chi hội Cựu chiến binh địa bàn dân cư số 8, phường Quỳnh Lôi đã thí điểm mô hình “Tổ cựu chiến binh xây dựng đô thị văn minh, vẽ tranh bích họa 3D” trên diện tích khoảng 164m2 quanh tường bao Trường Tiểu học Ngô Quyền đã khởi động cho phong trào vẽ tranh bích họa, tạo cảnh quan đẹp mắt trên địa bàn quận.

“Năm 2020, hơn 10 bức tranh tường trên địa bàn quận được hình thành dưới bàn tay tài hoa của các cựu chiến binh, góp phần cùng địa phương xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng Ninh Công Vinh chia sẻ.

Tại huyện Phúc Thọ, trong những năm gần đây, hơn 1.100 cựu chiến binh luôn tích cực tham gia tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn còn thành lập 20 đội phản ứng nhanh với 241 thành viên; 145 đội cựu chiến binh tự quản với 710 thành viên thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Riêng năm 2020, cựu chiến binh huyện Phúc Thọ còn tham gia hòa giải thành công 48 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Lê, xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) nhận xét: “Cựu chiến binh luôn là tấm gương sáng nên mọi hoạt động, phong trào mà các bác tham gia đều mang lại hiệu quả cao, nhân dân tin tưởng hưởng ứng”.

Không ngừng thi đua

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh, để phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh thành phố đã xác định các chỉ tiêu cụ thể. Đó là: 100% hội viên kiên định, vững vàng về lập trường, tư tưởng; mỗi tổ chức hội đều phải có mô hình thi đua; thực hiện tốt Đề án 03/ĐA-CCB “Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa”...

Với khí thế này, ngay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, gần 160.000 lượt cựu chiến binh Thủ đô đã tham gia trực tại các chốt giám sát cộng đồng; ủng hộ hơn 12,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố đóng góp quỹ hội được hơn 95 tỷ đồng cho gần 15.000 hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, trong năm 2020, hơn 17.800 lượt hội viên đã tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông…

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh Thủ đô tiếp tục thi đua với chủ đề “Gương mẫu - hành động - hiệu quả”.

Là địa phương từng thành lập được 3 tổ cựu chiến binh tự phòng, tự quản gắn với mô hình điểm về dân vận khéo bảo vệ an ninh thôn, xóm và 2 tổ giữ trật tự an toàn giao thông ở các đoạn đường trọng điểm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất) Phí Mạnh Cần cho biết: “Thời gian tới, cựu chiến binh của xã sẽ tiếp tục thi đua để vận động hội viên thực hiện việc tang văn minh và xây dựng nông thôn mới”.

Luôn phát huy vai trò tích cực trong giữ vững an ninh chính trị địa bàn trong những năm qua, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình Trần Xuân Vững khẳng định: “Các cấp Hội Cựu chiến binh quận sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần để Thủ đô phát triển”.

Hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn, cựu chiến binh Thủ đô đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, là gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh gương mẫu thi đua