Những ''bông hoa'' đẹp ở các tổ dân phố

Nhóm phóng viên| 20/10/2020 06:33

(HNM) - Bận bịu với cả “núi” việc không tên trong gia đình, nhưng các bà, các chị vẫn thu xếp thời gian để tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, cùng nhau chung sức xây dựng tổ dân phố, khu dân cư trở thành nơi đáng sống. Đông đảo phụ nữ đã có mặt trong những buổi tổng vệ sinh làm sạch môi trường, chương trình thiện nguyện nối vòng tay nhân ái... Họ trở thành những "bông hoa" đẹp góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Bà Trần Thị Ngoan, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 4 phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) quét dọn ngõ xóm hằng ngày.

Tấm gương giữa đời thường

Nổi tiếng với tên gọi bà Ty “rác” từ lúc thực hiện phong trào “Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện”, bà Nguyễn Thị Ty, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 2 phường Phúc La (quận Hà Đông) rất vui vì việc thu gom phế liệu của chi hội mình đã được nhiều người biết đến. Bà Ty cho biết, Chi hội Phụ nữ tổ 2 phường Phúc La được chọn thực hiện thí điểm phong trào “Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện” từ năm 2016. Lúc đầu, chỉ dự kiến thu gom phế liệu kết hợp với tổng vệ sinh hằng tuần, nhưng nhờ sự tham gia tích cực của nhiều thành viên nên phế liệu được thu gom hằng ngày, số tiền bán phế liệu gây quỹ từ thiện cũng nhờ đó tăng nhanh. Tiền bán phế liệu được Chi hội Phụ nữ tổ 2 chi dùng vào công tác nhân đạo, từ thiện tại địa phương như: Góp nấu cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì); tặng quà Tết, quà Trung thu cho hộ nghèo, trẻ em vượt khó trên địa bàn phường...

Còn bà Trần Thị Ngoan, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 4 phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) thì tự nhận mình là người hay “tiếc của” nên thấy ai có cái gì bỏ đi bà thường nhặt mang về. Bà đã xin được 6 cái xe đạp cũ, bỏ tiền ra sửa chữa hỏng hóc tặng cho những gia đình khó khăn. Ngoài ra, bà Ngoan còn xin nhiều quần áo cũ của các hộ dân, đem về giặt giũ, phơi sạch sẽ rồi chia cho những ai cần dùng; tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, lũ lụt... do địa phương phát động. Những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo hay tai nạn trên địa bàn đều được bà Ngoan quan tâm giúp đỡ. Không chỉ làm từ thiện, ngày nào bà cũng quét dọn đoạn đường trước nhà sạch sẽ. Với những đóng góp đó, nhiều năm liền bà Trần Thị Ngoan được Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen. Vừa qua, bà được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khánh Tân (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) Nguyễn Thị Hoa chọn việc tập trung giúp hội viên về vốn phát triển sản xuất với việc nhận ủy thác và quản lý tốt hơn 2 tỷ đồng nguồn vốn vay ngân hàng. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, các phong trào, hoạt động của tổ chức hội tạo được niềm tin với hội viên, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia. Từ đây, nhiều hội viên tích cực tham gia trồng và quản lý hơn 300m đường hoa trong ngõ xóm, đường hoa ven đê. Ngoài ra, chị em còn tham gia Câu lạc bộ An toàn thực phẩm, Câu lạc bộ Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em... để cùng nhau trao đổi kiến thức nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Ngoài những cá nhân kể trên, còn rất nhiều các bà, các chị đang sôi nổi hoạt động, tích cực đóng góp cho địa phương qua các phong trào như: Xây dựng tổ dân phố “5 không” tại phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) hay xóa bếp than tổ ong, cải tạo lại sân chơi tại Khu dân ­cư 12 phường Thịnh Quang (quận Đống Đa)... Họ thực sự là những tấm gương giữa đời thường, chung sức cùng phụ nữ Thủ đô xây dựng địa phương mình ở trở thành nơi đáng sống.

Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp

Bà Nguyễn Thị Ty (ngoài cùng bên trái) cùng hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 2 phường Phúc La (quận Hà Đông) thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện.

Ghi nhận đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) Đỗ Văn Tâm cho biết: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sài Sơn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ có nhiều đổi mới, sáng tạo và tổ chức các hoạt động phù hợp nên các phong trào của hội được chị em phụ nữ tích cực hưởng ứng, đạt kết quả cao, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức hội trong hệ thống chính trị địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương khẳng định, nhiều tấm gương phụ nữ điển hình đã ghi dấu ấn qua các phong trào thi đua tại cơ sở như: Phong trào chống rác thải nhựa, phong trào xây dựng chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, hay phong trào xóa chân rác thành vườn hoa, sân chơi... Đặc biệt có những cụ bà ở tuổi 85, 90 vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động Hội đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy những phẩm chất tốt đẹp, trở thành lao động giỏi, người mẹ nhân hậu, đảm đang, công dân Thủ đô thanh lịch, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những ''bông hoa'' đẹp ở các tổ dân phố