Chiến công trên mặt trận mới

Thùy Ngân| 01/10/2020 06:30

(HNM) - Rời quân ngũ, những chiến sĩ quân đội năm xưa trở về quê hương, vun xới đồng đất bãi, trồng cây đơm hoa, kết trái. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các cựu chiến binh còn lập nhiều chiến công trên mặt trận phát triển kinh tế ở địa phương. Hoạt động của các cựu chiến binh quận Long Biên đang là điểm sáng của thành phố trong việc giúp nhau phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Lê (bên trái), hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi (quận Long Biên) trồng thử nghiệm thanh long trên đất bãi sông Đuống. Ảnh: Ngân Thùy

Nhiều mô hình hiệu quả 

Tìm đến khu đất bãi sông Đuống của cựu chiến binh Nguyễn Văn Lê (tổ dân phố 11, phường Phúc Lợi, quận Long Biên), chúng tôi thấy một “lão nông tri điền” đang thu hoạch dọc mùng để cung cấp cho nhà hàng đã đặt từ trước. Đây là một trong rất nhiều loại rau xanh đang được ông Lê trồng cùng với các loại cây ăn quả trên diện tích 3.000m2 đất canh tác. Bên cạnh các cây truyền thống hợp đất bãi như ổi, nhãn, bưởi, ông đang thử nghiệm trồng na, hồng xiêm, thanh long... với mong muốn quanh năm có hoa thơm, quả ngọt. Ông Lê cho biết: "Từ nguồn vốn vay ủy thác của Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi, tôi đã đầu tư mua cây giống. Hiện mô hình trồng trọt của gia đình tôi mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm".

Giống như Nguyễn Văn Lê, sau hơn 24 năm phục vụ quân đội, ông Nguyễn Bá Dị, cựu chiến binh phường Giang Biên (quận Long Biên) trở về quê hương, nhưng vẫn tham gia tăng gia sản xuất. Năm nay đã 75 tuổi, ông vẫn miệt mài trồng cây trên đồng đất bãi sông Đuống thuộc phường Giang Biên. Trên diện tích 5 sào đất, ông trồng đa dạng cây ăn quả như ổi, mít, bưởi, nhãn xen kẽ với rau xanh theo mùa. Canh tác theo phương thức lấy ngắn nuôi dài, ông luân phiên thu hoạch từ cải xanh đến rau muống, cà chua, đậu quả... vừa là nguồn thực phẩm cho gia đình, vừa mang ra chợ bán.

Ông Dị cho biết, nguồn thu từ cây trái mang lại cho gia đình ông đời sống kinh tế khá giả. Nhờ vậy, 3 năm gần đây, ông Dị mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư trang thiết bị, máy móc vào sản xuất đã giúp giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Noi gương cha, các con ông Dị cũng mạnh dạn xây dựng trang trại nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ông Lê, ông Dị, trên địa bàn quận Long Biên còn rất nhiều cựu chiến binh đã, đang lập nhiều chiến công trên mặt trận mới - mặt trận phát triển kinh tế ở địa phương. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Làm giàu cho gia đình và quê hương

Có thâm niên 10 năm đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Tuy, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 9 (tổ dân phố số 9, phường Phúc Lợi) đánh giá cao hiệu quả từ việc đưa nguồn vốn đến tay hội viên trực tiếp lao động sản xuất. Hằng năm, ông Tuy đều tham gia đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt vốn cho hơn 50 hội viên với số dư nợ trên 2 tỷ đồng. Mỗi hội viên cựu chiến binh được vay 50 triệu đồng trong kỳ hạn 24 tháng hoặc 36 tháng tùy dự án kinh doanh, sản xuất. Nhờ phát triển trồng trọt, chăn nuôi, các hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi đã có những sản phẩm đặc sản như ổi Pha Lê, bưởi Diễn trồng theo mô hình VietGAP, mang lại thu nhập ổn định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên thông tin, Hội đang duy trì 4 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả, với tổng dư nợ hơn 8 tỷ đồng cho 179 hộ vay, tạo việc làm cho nhiều lao động. Hoạt động vốn vay an toàn, không có hộ viên tái nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày một nâng cao.

Theo Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, đến hết tháng 8-2020, tổng dư nợ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội Cựu chiến binh quận là hơn 77 tỷ đồng, giải ngân cho 1.700 hộ. Ông Vũ Thế Tân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, cho biết: Số tổ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hiện đã phủ khắp địa bàn 14 hội cơ sở. Đội ngũ cán bộ, tổ trưởng vay vốn đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên vay vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. 

Từ chỗ phát triển kinh tế gia đình, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên đã xây dựng được mô hình Hội phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Các hội viên trong tổ chức này chia sẻ, giúp đỡ nhau kỹ thuật, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Nhờ vậy, những sản phẩm do hội viên làm ra 100% đạt tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đánh giá, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên là một trong 4 hội đứng đầu thành phố trong công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, các cựu chiến binh quận Long Biên hôm nay tiếp tục phát huy sức mạnh của ý chí quyết thắng trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến công trên mặt trận mới