Chỉ huy trưởng toàn năng

Hiền Phương| 13/02/2020 07:09

(HNM) - Trong 5 năm qua (2014-2019), Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông liên tục là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Thủ đô; 2 năm (2016-2017) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Đơn vị còn được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng nhiều bằng khen, giấy khen... Trong thành tích này có sự đóng góp không nhỏ của Thượng tá Nguyễn Lê Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông.

Thượng tá Nguyễn Lê Nam.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương rất đa dạng, đòi hỏi người chỉ huy phải nắm vững kiến thức chính trị, quân sự và có phương pháp làm việc khoa học thì mới đạt hiệu quả cao. Với phương châm “tham mưu trúng, đúng; thực hiện quyết liệt, hiệu quả” và biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học với kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ; Thượng tá Nguyễn Lê Nam đã góp phần đưa công tác quốc phòng, quân sự địa phương của quận Hà Đông đạt nhiều thành tích. Đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tham gia hội thi, hội thao…

Với cương vị là Chỉ huy trưởng, Thượng tá Nguyễn Lê Nam luôn xác định cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Mỗi khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, sự cố trên địa bàn, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Đơn cử như vụ cháy ở tòa nhà CT4 Khu đô thị Xa La, cháy ở chung cư Bắc Hà…

Với những đóng góp cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương, từ năm 2014 đến 2019, Thượng tá Nguyễn Lê Nam liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được Bộ Quốc phòng tặng 3 Bằng khen, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng 4 Giấy khen…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ huy trưởng toàn năng