Cán bộ hòa giải tận tụy

Dương Linh| 27/08/2019 07:39

(HNM) - Luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, ông Lê Xuân Thịnh (sinh năm 1953), Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu dân cư số 5A (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc.

Ông Lê Xuân Thịnh.

Ông Thịnh chia sẻ, từ năm 2007 đến nay, ông cùng các hòa giải viên đã chủ động nắm bắt tình hình tại khu dân cư, hòa giải thành công hơn 10 vụ việc, chủ yếu liên quan đến tài sản, đất đai, chia thừa kế, mâu thuẫn hôn nhân, gia đình… Trong đó có nhiều vụ tranh chấp mâu thuẫn phức tạp. Khi có vụ việc mâu thuẫn xảy ra, ngoài việc kiên trì tiếp cận các đối tượng liên quan, tìm hiểu kỹ nguyên nhân, ông Thịnh cùng các hòa giải viên luôn chú trọng vận động các bên có tranh chấp, mâu thuẫn ngồi lại với nhau để tìm ra phương án giải quyết thích hợp.

Qua hơn 12 năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông Thịnh rút ra kinh nghiệm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, hòa giải viên phải luôn tích cực, chủ động trong công tác, gần gũi với bà con hàng xóm láng giềng, không ngừng học tập, nghiên cứu các quy định của pháp luật... Ông mong muốn được tham gia nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để cập nhật các quy định mới, có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở...

Tận tụy, khéo léo, hết lòng với công việc hòa giải, ông Lê Xuân Thịnh luôn được người dân địa phương tín nhiệm, lãnh đạo phường Trung Liệt tin tưởng, đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ hòa giải tận tụy