Cựu chiến binh gương mẫu

Bảo Lâm| 25/07/2019 07:48

(HNM) - Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phạm Huy Thông (sinh năm 1952), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Láng Thượng (quận Đống Đa) luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào của địa phương.

Ông Phạm Huy Thông.

Năm 2012, ông Phạm Huy Thông được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch; năm 2016 làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Láng Thượng. Trong thời gian đảm đương nhiệm vụ, ông Thông luôn tận tụy, hết mình hoàn thành trách nhiệm được giao.

Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, ông Thông đã bám sát thực tiễn địa phương, phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là mô hình “Đoạn đường tự quản” trên đường Láng dài 2,5km, từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đi Cầu Giấy, gồm 7 chi hội tham gia. Các cựu chiến binh thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền vận động người dân chấp hành, thực hiện trật tự văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, không để phương tiện và vứt rác không đúng nơi quy định, được nhân dân rất hoan nghênh.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp, ùn tắc giao thông ở cổng Bệnh viện Nhi trung ương, Chi hội 13 đã xây dựng mô hình “Xe ôm tự quản”, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực này, làm giảm các vụ mất cắp và ùn tắc, được lãnh đạo bệnh viện và bệnh nhân ủng hộ.

Sự nỗ lực của cựu chiến binh Phạm Huy Thông đã được các ngành và hội viên ghi nhận. Ông Thông vinh dự được chọn là gương “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 của quận Đống Đa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh gương mẫu