Tận tụy với công tác mặt trận

Hiền Phương| 23/07/2019 08:39

(HNM) - Làm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 3, phường Thượng Thanh (quận Long Biên) từ tháng 6-2016 đến nay, ông Ngô Quang Thanh luôn sâu sát địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Ngô Quang Thanh.

Trên địa bàn tổ dân phố số 3 có Trường Cao đẳng Nghề đường sắt và tuyến phố Gia Quất nên các hoạt động kinh doanh đa dạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự đô thị. Từ đó, ông Thanh đã tham mưu với cấp ủy chi bộ đưa việc thực hiện văn minh đô thị vào sinh hoạt Đảng thường kỳ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, đảng viên tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các hộ dân. Nhờ cách làm này mà hiện nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện nghiêm các quy định về văn minh đô thị, khối phố ngày càng khang trang sạch đẹp.

Chi bộ tổ dân phố số 3 có 68 đảng viên sinh hoạt thường xuyên và 120 đảng viên sinh hoạt hai chiều. Để phát huy lợi thế này trong việc vận động ủng hộ các quỹ xã hội, ông Thanh tham mưu thực hiện mô hình “Phát huy vai trò tiên phong của 100% đảng viên trong xây dựng quỹ” để vận động các hộ gia đình làm theo. Bản thân ông luôn là người đầu tiên ủng hộ các loại quỹ ở mức cao nhất. Nhờ đó, nhiều năm liền, tổ dân phố số 3 luôn dẫn đầu phường Thượng Thanh trong phong trào ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Công tác mặt trận khởi sắc đã góp phần đưa tổ dân phố số 3 phường Thượng Thanh liên tục được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Cá nhân ông Ngô Quang Thanh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên tặng nhiều Giấy khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tận tụy với công tác mặt trận