Nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự

Mai Hữu| 18/01/2023 07:07

(HNM) - Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, quận Ba Đình đã triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, chuyên đề trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại phường Đội Cấn (quận Ba Đình).

Trung tá Phạm Trung Tuyến, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, quận hiện có 38 chuyên đề, mô hình trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Riêng năm 2022, quận đã xây dựng mới 7 chuyên đề, mô hình, trong đó có mô hình tiêu biểu, như: “Phát động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu vực bờ vở sông Hồng” và “Phát động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực nhà cho thuê, ngõ nhỏ xe chữa cháy không vào được” của Công an phường Phúc Xá; mô hình “Khu liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” của Công an phường Điện Biên; mô hình “Vận động nhân dân tại các khu chung cư cao tầng, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường Liễu Giai đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia” của Công an phường Liễu Giai. Nhờ đó, trong năm 2022, hoạt động của tội phạm hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 5 vụ (tỷ lệ 4,9% so với năm 2021), tình hình an ninh, trật tự được giữ ổn định.

Ngay sau khi Đảng ủy phường Phúc Xá ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng khu vực bờ vở và bãi giữa sông Hồng”, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Bùi Thanh Xuân cho biết, phường đã xây dựng mô hình “Phát động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự khu vực bờ vở sông Hồng”. Trong đó, các lực lượng chức năng phường đã phối hợp cùng hệ thống chính trị địa bàn dân cư tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm đất công dựng lều lán tạm tại khu vực bờ sông Hồng; tiến hành thu gom rác thải, bảo đảm cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, phường Phúc Xá đã vận động nhân dân, tổ chức cho lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra, phát hiện sớm các vi phạm về an ninh, trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại khu vực bờ sông Hồng.

Qua nửa năm triển khai mô hình điểm “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng thông tin, hầu hết trong tổng số 752 hộ gia đình cần mở lối thoát nạn thứ hai đã triển khai thực hiện. 12 địa bàn dân cư đã thành lập 12 đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng với trang thiết bị đầy đủ, hoạt động hiệu quả. Từ đó, một số sự cố cháy xảy ra trên địa bàn đều được lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân xử lý kịp thời, dập tắt ngay từ khi mới phát sinh... Nhờ phát triển tốt các mô hình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, năm 2022 trên địa bàn quận giảm 17 vụ cháy, không để xảy ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chỉ hơn 12 triệu đồng (giảm hơn 217 triệu đồng so với năm 2021).

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 được quận Ba Đình đề ra là tiếp tục rà soát, thanh loại các chuyên đề, mô hình kém hiệu quả; duy trì và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, mô hình về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đáng chú ý, quận tập trung nhân rộng mô hình phường điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” của phường Điện Biên tới 2 phường thuộc địa bàn quận theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình cũng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn quận”; mô hình Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự”; mô hình “Cụm liên kết đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh” trên địa bàn 14 phường. Quận cũng yêu cầu phối hợp thực hiện các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác, như: “Gia đình hạnh phúc không có người nghiện ma túy”; “Thanh niên nói không với ma túy”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự