Đại Đồng xây dựng làng quê văn minh

Ngọc Quỳnh| 05/01/2023 06:28

(HNM) - Xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) hôm nay đang “khoác” lên mình “tấm áo mới”, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên đáng kể. Kết quả này là những nỗ lực, sự chung sức của chính quyền, đoàn thể, người dân Đại Đồng trong xây dựng nông thôn mới để mỗi làng quê ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn...

Một tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất). Ảnh: Hương Giang

Huy động sức dân

Theo tỉnh lộ 419 dẫn vào thôn, xóm, những con đường gồ ghề, hẹp trước đây của xã Đại Đồng giờ được trải nhựa, hai bên đường trồng hoa và lắp đặt đèn chiếu sáng. Những bức tường rào của các hộ gia đình được trang trí bằng tranh phong cảnh nông thôn... tạo nên không gian sinh động, tươi mát, trong lành, sạch, đẹp.

Dẫn chúng tôi tham quan những công trình là kết quả từ sự nỗ lực của cộng đồng chung sức xây dựng làng quê sạch, đẹp, Bí thư Chi bộ thôn 6 (xã Đại Đồng) Nguyễn Như Xô cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, thôn đã tổ chức vận động người dân xã hội hóa lắp đặt hơn 20 camera an ninh với kinh phí hơn 90 triệu đồng, đặt tại khu mô hình trang trại ngoài đồng và các “điểm nút” trong thôn. “Thôn còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã vận động người dân đóng góp 44 triệu đồng cùng nhiều vật liệu như sơn, xi măng và công lao động để vẽ tranh tường được 185m2, qua đó làm thay đổi diện mạo của thôn, xóm; đồng thời, trồng hơn 500 khóm hoa trên đoạn đường tự quản, góp phần làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm”, ông Nguyễn Như Xô thông tin thêm.

Không chỉ tích cực tham gia ủng hộ kinh phí và hiện vật hỗ trợ chính quyền địa phương trong hoạt động xây dựng làng quê, người dân Đại Đồng còn tham gia tổng vệ sinh vào sáng chủ nhật hằng tuần, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm… Theo bà Kiều Thị Kiên ở thôn 6, dù tuổi cao (89 tuổi), nhưng bà vẫn tích cực cùng hội viên phụ nữ, nông dân tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm để làng quê ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp...

Bên cạnh đó, xã Đại Đồng còn vận động người dân ở 11 thôn xây dựng quy chế, tổ chức vệ sinh môi trường mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Khuất Thanh Huyền, xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; hướng dẫn, động viên từng gia đình, từng ngõ xóm và từng người dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nhà, mang rác ra nơi tập trung, đúng thời gian và vị trí. Đến nay, xã xây dựng được một điểm tập kết rác ở xa khu dân cư, 100% lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn đã được thu gom và xử lý. Cùng với đó, Đại Đồng còn đẩy mạnh cuộc vận động người dân tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường làng quê xanh, sạch, đẹp...

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Đại Đồng đã thành nếp nhưng để duy trì phong trào, theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Khuất Thanh Huyền, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” với thực hiện hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa… Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh, sạch, đẹp; triển khai các phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố. Ngoài ra, Đại Đồng còn thúc đẩy nhiều giải pháp khuyến khích người dân trồng trọt, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường…

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất Nguyễn Đức Lượng, bộ mặt nông thôn ở xã Đại Đồng đã thay đổi tích cực, người dân luôn có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp... Để duy trì và phát huy những kết quả này, Đại Đồng cần đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch”; tiếp tục huy động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh chung, quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, không xả nước thải, chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra ao, hồ không có rãnh thoát… Mỗi gia đình cần trang bị một thùng đựng rác có nắp đậy riêng và thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Đại Đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, cùng với việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường tự quản”, chăm sóc những “đoạn đường nở hoa”... các thôn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân áp dụng phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; nêu gương người tốt - việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường... Với sự chung sức, đồng lòng của người dân và chính quyền cơ sở, Đại Đồng đang trở thành miền quê văn minh của Thủ đô ngàn năm văn hiến...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Đồng xây dựng làng quê văn minh