Hiệu quả thiết thực từ mô hình ''Dân vận khéo''

Dương Linh| 20/11/2022 07:20

(HNM) - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Đống Đa triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình, điển hình đem lại hiệu quả thiết thực.

Lắp đặt camera giám sát an ninh tại phường Khương Thượng (quận Đống Đa).

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn quận đã có 181 tập thể và 176 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 371 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân...

Đơn cử như mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Phụng của Chi bộ khu dân cư số 7, phường Trung Phụng. Việc thi công hai trường học này trong điều kiện rất khó khăn. Trước khi triển khai dự án, cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng với Tổ dân vận họp bàn, sau đó tổ chức mời nhân dân sinh sống ở khu vực xung quanh hai trường tới họp, phổ biến chủ trương, để nhân dân hiểu rõ mục đích và đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, đường vận chuyển phế thải, vật tư, máy móc thiết bị chật hẹp, khi xe chở bê tông và trạm bơm bê tông đi vào gây tiếng ồn, bụi bẩn, nên người dân hai bên ngõ phản đối. Tổ dân vận đã tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn, thông qua việc gặp các gia đình và vận động 2 hộ dân cho đục tường nhà để đường ống bê tông đi tắt qua, bảo đảm tiến độ dự án. Bên cạnh đó, vận động nhân dân lắp camera hỗ trợ nhà trường giám sát trong quá trình thi công để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn điện, nước, phòng cháy, chữa cháy...

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân vận số 7 (phường Trung Phụng) Nguyễn Phi Ngọc chia sẻ, được sự hỗ trợ của người dân, đến nay, hai trường đang gấp rút hoàn thành, để học sinh sớm có ngôi trường mới vào tháng 12-2022.

Địa bàn khu dân cư số 3 (phường Thổ Quan) có mật độ dân số cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Trước thực trạng này, Cấp ủy Chi bộ khu dân cư đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Nhà có chuông báo cháy”. Tổ dân vận khu dân cư số 3 vận động toàn bộ gia đình khu dân cư trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và lắp chuông báo cháy; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 5,9 triệu đồng để mua bình chữa cháy trang bị tại các điểm chữa cháy công cộng và tặng bình chữa cháy, chuông cảnh báo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. Sau 4 tháng triển khai, nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy của người dân được nâng lên rõ rệt, đã có 224/598 hộ dân tự trang bị chuông báo cháy.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân vận số 3 (phường Thổ Quan) Nguyễn Đình Cự cho hay: “Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2022, nâng tỷ lệ hộ dân trang bị hệ thống chuông báo cháy lên 60%, tiến tới 100% hộ dân lắp chuông báo cháy”.

Mô hình “Thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” của Tổ dân vận số 11 (phường Láng Thượng) cũng được đánh giá cao. Trong thời gian ngắn, địa phương đã vận động 100% gia đình mở được cửa thoát hiểm tầng mái và trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ. Đặc biệt, triển khai mô hình “Vận động, xã hội hóa lắp camera an ninh bao phủ toàn địa bàn phường” của Công an phường Khương Thượng, toàn phường đã lắp đặt được 123 điểm có camera bao phủ toàn bộ 4 tuyến phố chính, 95 hộ dân lắp đặt camera tại nhà, giúp cho lực lượng Công an phường điều tra, khám phá được 38 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự…

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, phức tạp, các “điểm nóng”, bức xúc nổi cộm; trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả thiết thực từ mô hình ''Dân vận khéo''