Gia Lâm tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo xây, sửa nhà

Ánh Dương| 18/11/2022 07:12

(HNM) - Những năm qua, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm cùng các tổ chức, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có những hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao chất lượng đời sống. Đặc biệt, với tiêu chí “an cư lạc nghiệp”, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tích cực giúp nhiều hộ gia đình khó khăn có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm, năm 2021, Quỹ Vì người nghèo huyện đã trích tổng số 790 triệu đồng, giúp 9 hộ xây nhà mới với mức 60 triệu đồng/nhà; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 22 nhà, trong đó, trích từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà, từ nguồn xã hội hóa 50 triệu đồng/nhà; hỗ trợ một hộ gia đình sửa chữa nhà với kinh phí 30 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo cấp xã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 24 nhà đại đoàn kết, tổng số 129 triệu đồng. Năm 2022, Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ xây mới 13 nhà, tổng giá trị 900 triệu đồng; cấp xã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 nhà, tổng trị giá 52 triệu đồng.

Điển hình, tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), từ năm 2018 đến nay, mỗi năm xã hỗ trợ ít nhất một hộ gia đình xây nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ Vì người nghèo xã, huyện và xã hội hóa. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đa Tốn Nguyễn Văn Đà cho biết, không chỉ giúp hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, Quỹ Vì người nghèo xã Đa Tốn còn phối hợp với cấp huyện hỗ trợ các gia đình khó khăn ở xã khác và ở huyện Mê Linh, tỉnh Hà Giang xây nhà đại đoàn kết với kinh phí 50-90 triệu đồng/nhà...

Tại địa bàn xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm), gia đình anh Trần Anh Thụy ở thôn Vàng 1, có nhà ở xuống cấp, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, xã Cổ Bi, người thân hỗ trợ 55 triệu đồng. Cùng với số tiền tích lũy của gia đình, anh Thụy xây dựng nhà trên diện tích 55m2, tổng trị giá 300 triệu đồng. Được ở trong ngôi nhà mới, anh Thụy phấn khởi, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức trên địa bàn huyện, xã giúp gia đình an cư.

Tương tự, tháng 6-2022, gia đình bà Nguyễn Thị Mích ở thôn Cổ Giang (xã Lệ Chi, huyện Gia lâm) có hoàn cảnh khó khăn, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ 35 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, gia đình bà Mích đã xây dựng nhà trên diện tích 70m2...

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, truyền thống tương thân tương ái, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giảm nghèo bền vững; xây dựng và sử dụng Quỹ Vì người nghèo bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo xây, sửa nhà