Hoài Đức tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo

Ánh Dương| 14/11/2022 07:30

(HNM) - Những năm qua, các cấp chính quyền cùng các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Hoài Đức luôn tích cực kêu gọi vận động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Cách làm đó giúp tăng nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết; giúp các hộ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Khai (huyện Hoài Đức) trao hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Hợi

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức, tính riêng năm 2021, toàn huyện vận động được hơn 1,246 tỷ đồng, trong đó, quỹ cấp huyện hơn 532 triệu đồng, cấp xã hơn 713 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ cho biết, cùng với số dư quỹ từ năm trước chuyển sang, năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã chi hơn 960 triệu đồng cho các hoạt động hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ khó khăn xây, sửa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; quỹ cấp xã chi hơn 877 triệu đồng trợ cấp khó khăn, giúp các hộ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập…

Tại địa bàn xã Minh Khai (huyện Hoài Đức), với tiêu chí vận động, xây dựng, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” đúng quy chế, kịp thời trích quỹ thăm hỏi, động viên các gia đình gặp rủi ro, bệnh tật nặng, giúp hộ cận nghèo sửa chữa nhà và các hỗ trợ khác theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Khai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Khai Đỗ Đức Hợi chia sẻ, tổng số tiền quỹ từ năm 2021 và vận động ủng hộ trong năm 2022 của xã được 196,956 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc xã đã chi hỗ trợ các hộ cận nghèo bị ốm đau, bệnh tật nặng, tai nạn, giúp sửa chữa nhà Đại đoàn kết gần 100 triệu đồng. Điển hình là gia đình bà Đỗ Thị Thọ ở thôn Minh Hòa 1, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và xã cùng các đoàn thể hỗ trợ 63 triệu đồng để sửa chữa nhà ở trong tháng 8-2022.

Tương tự, tại địa bàn xã Yên Sở, trong các năm 2021 và 2022, Quỹ “Vì người nghèo” xã đã tiếp nhận ủng hộ tổng số 118 triệu đồng, qua đó, hỗ trợ xây sửa nhà, tặng quà hộ cận nghèo… tổng số tiền 90 triệu đồng. Hiện, xã Yên Sở chỉ còn 20 hộ cận nghèo. Nhiều hộ được các đoàn thể xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Toàn xã phấn đấu năm 2022 tiếp tục giảm 7 hộ cận nghèo. Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 6 Nguyễn Văn Thành cho biết, từ năm 2020 đến 2022, thôn có 3 hộ gia đình được Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể hỗ trợ tổng số tiền 200 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết. Có nhà ở khang trang, được các đoàn thể tiếp tục giúp vay vốn phát triển kinh tế, nhờ đó đời sống của các hộ dần được nâng cao.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ cho biết: Năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phát động và phấn đấu vận động được 1,5 tỷ đồng. Chỉ tính trong đợt phát động từ ngày 17-10 đến nay, Ban vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong tháng 10-2022, Ban vận động huyện cũng đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho 6 hộ gia đình trên địa bàn huyện, mỗi hộ 80 triệu đồng.

Từ những kết quả trên có thể thấy, cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện Hoài Đức đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo