Nông dân Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới

Ánh Dương| 04/11/2022 06:53

(HNM) - Tích cực chung sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm đang góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ngày càng nâng cao về lượng và chất.

Cán bộ Hội Nông dân xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm) tham quan mô hình trồng cây theo hướng hữu cơ. Ảnh: Đăng Trung

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Lan cho biết, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã triển khai xây dựng “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” dài 400m, vẽ bích họa tại thôn Hàn Lạc. Công trình được hoàn thành với tổng trị giá 60 triệu đồng, trong đó các hội viên nông dân, nhân dân đóng góp 52,3 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động cắt tỉa cành cây, dọn cỏ, tổng vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, hằng tuần, nông dân xã Phú Thị duy trì chăm sóc 6 đoạn đường nông dân tự quản, các tuyến đường nông dân kiểu mẫu tại các thôn: Đại Bản, Trân Tảo… tổng chiều dài hơn 6.300m. Nhiều cán bộ chi hội tích cực, tiêu biểu, làm nòng cốt thực hiện các phong trào, như các chị: Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thắm (thôn Trân Tảo), Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh, Đặng Thị Mỳ, Nguyễn Xuân Lộc (thôn Đại Bản)...

Ngoài ra, hội viên nông dân xã Phú Thị còn tích cực tham gia xây dựng cánh đồng sạch tại xứ đồng Vườn Đào, thôn Tô Khê với tổng diện tích 10ha. Là gia đình có diện tích canh tác gần 5 mẫu, nằm trong khu vực cánh đồng sạch Vườn Đào, chủ yếu trồng các loại cây ăn quả cam, bưởi, chuối, ông Nguyễn Xuân Thanh (thôn Tô Khê) cho biết, gia đình cùng hội viên ở thôn, xã tham gia hàng trăm ngày công lao động để san mặt đường nội đồng, tổng vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi trong việc đi lại sản xuất nông nghiệp; tổ chức thu gom được hơn 1.300kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng. Nhờ đó đến nay, không chỉ xứ đồng Vườn Đào, mà các xứ đồng khác ở xã Phú Thị cũng đều trở nên xanh, sạch hơn. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm nông sản ở cánh đồng sạch xã Phú Thị cũng tăng giá trị trên đơn vị canh tác, đạt hơn 700 triệu đồng/ha/năm.

Tương tự, Hội Nông dân xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm) cũng có những thành quả ý nghĩa, đáng khích lệ trong thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc”. Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Mầu Đới Đăng Thức cho biết, từ đầu năm đến nay, các hội viên nông dân xã đã xây dựng được 3 mô hình trồng, chăm sóc hoa, cây ăn quả, cây cảnh theo hướng hữu cơ; 1 cánh đồng sạch diện tích 3ha tại khu đồng Tờ Chỉ; duy trì chăm sóc hàng cây nông dân với 30 cây phượng vàng, 80 cây sao đen tại 2 trục đường nội đồng dài hơn 1.000m; giữ sạch, đẹp tuyến đường nông dân kiểu mẫu ở thôn 2 và các tuyến đường nông dân tự quản; gắn biển “Hàng cây nông dân” dài 300m với 37 cây hoa ban, tổng trị giá 14,8 triệu đồng do hội viên, nhân dân đóng góp…

Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Gia Lâm, trong 10 tháng năm 2022, toàn huyện đã trồng mới và gắn biển 14 “Hàng cây nông dân”, 9 “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” với tổng chiều dài gần 8.700m; trồng 1.054 cây các loại, trị giá gần 242 triệu đồng từ nguồn quỹ hội và xã hội hóa; duy trì chăm sóc 117 đoạn đường “Nông dân tự quản” dài 35.770m tại các thôn, xóm, khu dân cư; xây dựng và gắn biển 12 cánh đồng sạch, tổng diện tích 81ha với 618 hộ hội viên tham gia…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân các xã tích cực tham gia phong trào, chung sức cùng địa phương cơ sở hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới