Chú trọng bảo vệ môi trường để tạo diện mạo mới

Ánh Dương| 24/10/2022 07:18

(HNM) - Bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng được huyện Hoài Đức tập trung chỉ đạo. Từ đó, tạo diện mạo mới trên địa bàn đồng thời hoàn thiện, đáp ứng nhóm tiêu chí về môi trường, để xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo quy định.

Tuyến đê Đáy nở hoa tại xã Yên Sở (huyện Hoài Đức).

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức, toàn huyện hiện có 47 trạm trung chuyển, điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn. UBND huyện cũng chỉ đạo đơn vị đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Từ đầu năm 2022 đến nay, tổng khối lượng rác thải trên địa bàn huyện đã được thu gom, vận chuyển đến địa điểm xử lý được gần 50.000 tấn; tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác từ khu dân cư đến điểm tập kết, trung chuyển đạt 100%...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, huyện Hoài Đức phát động phong trào thi đua “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2022 và những năm tiếp theo. Nhờ đó, đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay, sáng tạo ở các xã, thị trấn, như: Nhiều thôn, xóm 100% hộ gia đình sử dụng thùng rác có nắp đậy; tường bao ven đường giao thông ngõ xóm được chỉnh trang, vẽ tranh, sơn màu đồng bộ bảo đảm mỹ quan; nhiều gia đình ở các xã: Yên Sở, Di Trạch, Cát Quế, Đức Thượng, Minh Khai… trồng cây xanh, hoa làm đẹp nơi ở; xây dựng mô hình “tuyến đê nở hoa”.

Điển hình xã Cát Quế đã lắp đặt và phát huy hiệu quả bảng tin rao vặt đặt tại nơi công cộng của các thôn, xóm, nhằm hạn chế tối đa việc dán quảng cáo, rao vặt ở tường nhà, cột điện. Trưởng thôn 5, xã Cát Quế Nguyễn Trọng Đức cho biết, từ đầu năm đến nay, nhân dân thôn 5 tham gia hàng chục ngày công lao động, ủng hộ hàng triệu đồng để mua sơn, vẽ hơn 200m2 tranh tường, sơn đồng màu trắng hơn 400m tường ngõ…

Trong khi đó, ở xã Vân Canh có 7 ao, hồ, diện tích từ 500 đến 1.700m2 được đầu tư dự án cải tạo kè bờ, làm đường dạo xung quanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thoát nước với tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Vân Canh Nguyễn Thế Minh cho biết, nhân dân trong xã đã ủng hộ cây xanh, ghế đá, đèn trang trí… tổng trị giá gần 200 triệu đồng để làm đẹp thêm cảnh quan xung quanh hồ, ao.

Từ đầu năm đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện Hoài Đức đã huy động xã hội hóa được hơn 3,8 tỷ đồng để mua 2.600 thùng đựng rác có nắp đậy, trồng cây xanh, trồng hoa, đặt chậu cây cảnh, vẽ 802 bức tranh tường ven đường, tổng diện tích 4.196m2; tham gia 16.400 ngày công tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bóc, xóa biển quảng cáo, vẽ tranh tường; nhiều ao, hồ ở các xã Vân Canh, Đông La, thị trấn Trạm Trôi… được kè bờ, cải tạo chỉnh trang sạch đẹp.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có nhiều tiến bộ, nhân dân các xã, thị trấn tích cực tham gia tổng vệ sinh, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo nên diện mạo mới cho thôn, xóm, tổ dân phố.

“Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, huyện xây dựng thêm 34 trạm trung chuyển, điểm tập kết rác thải với tổng diện tích 4,91ha. Thời gian tới, huyện tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch ở các xã: Di Trạch, Tiền Yên, Sơn Đồng, Đông La; hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các trạm trung chuyển rác ở các xã Sơn Đồng, An Thượng…, góp phần thực hiện tốt hơn công tác thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng bảo vệ môi trường để tạo diện mạo mới