Đường Lâm nỗ lực vượt khó, về đích

Ánh Dương| 21/10/2022 07:15

(HNM) - Đến nay, xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) còn 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa đạt, đáng chú ý là tiêu chí giao thông. Theo rà soát của UBND xã Đường Lâm, đường liên thôn, đường trục chính nội đồng của xã có tổng chiều dài 8.542m chưa bê tông hóa, mới được rải đá cấp phối với tổng chiều dài khoảng 8.542m; đường ngõ, xóm, rãnh thoát nước dài 6.812m, rộng từ 2 đến 2,5m, mặc dù đã được lát gạch, đổ bê tông từ năm 2008 trở về trước nhưng hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại khó khăn…

Bí thư Chi bộ thôn Đoài Giáp Phan Chí Thanh chia sẻ, không chỉ giao thông trong khu dân cư của thôn bị xuống cấp, mà hệ thống thoát nước cũng đã xập xệ, khi trời mưa, nước không thoát kịp, gây ngập đường và ô nhiễm môi trường khu dân cư. Đáng nói, thôn có 49 mẫu ruộng canh tác, nhưng nước mưa, nước thải từ khu dân cư của thôn Đoài Giáp và một số thôn khác của xã đều chảy ra khu đồng Sống khiến 10 mẫu ruộng bị ngập, không thể gieo trồng. “Để sớm đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Đường Lâm đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp giao thông khu dân cư tại các thôn và giao thông nội đồng. Ngoài ra, thôn Đoài Giáp đang được thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, kè bờ ao làng rộng gần 5.300m2, có đường dạo xung quanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Sau khi các dự án hoàn thành, thôn sẽ có nơi phục vụ sinh hoạt cộng đồng khu dân cư”, Bí thư Chi bộ thôn Đoài Giáp Phan Chí Thanh cho biết thêm.

Tương tự, tại địa bàn thôn Phụ Khang, các tuyến giao thông khu dân cư đang được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, gần 30 hộ dân trong thôn đã hiến hơn 450m2 đất ở để nắn cua, mở rộng mặt đường. Điển hình như gia đình các ông, bà: Vũ Mai Hoa hiến 90m2, Nguyễn Thị Anh hiến 80m2, Nguyễn Văn Dung hiến 70m2 đất… Theo Bí thư Chi bộ thôn Phụ Khang Hà Thị Thu Huyền, từ năm 2015, khi xã tập trung xây dựng nông thôn mới, hàng chục hộ dân của thôn đã hiến hơn 1.000m2 đất nông nghiệp để địa phương thực hiện cải tạo, mở rộng giao thông nội đồng...

Chủ tịch UBND xã Đường Lâm Phan Văn Hòa cho biết, theo bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Đường Lâm tự rà soát đánh giá còn 9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, văn hóa, giáo dục, môi trường, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, năm 2023, xã Đường Lâm phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, cùng với nỗ lực vượt khó, địa phương mong muốn được thị xã và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, sớm bố trí vốn để triển khai các dự án giao thông liên thôn, liên xã, nội đồng, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa - thể thao, các công trình thủy lợi đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và các dự án đã đề xuất bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi để Đường Lâm sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường Lâm nỗ lực vượt khó, về đích