Gia Lâm tập trung xây dựng nông thôn mới

Ánh Dương| 28/09/2022 07:14

(HNM) - Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng nên đến nay, xã Dương Quang (huyện Gia Lâm) có nhiều mô hình thiết thực như: Xây dựng sân chơi chung, tuyến đường tự quản, đường hoa kiểu mẫu... Điển hình là các thôn: Yên Mỹ, Bình Trù, Lam Cầu và Bài Tâm đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng xây dựng 7 sân chơi.

Trưởng thôn Bình Trù Lưu Minh Cạnh chia sẻ: Nhân dân trong thôn ủng hộ hơn 600 triệu đồng, góp hàng nghìn ngày công lao động để làm tuyến đường hoa dài hơn 1.000m, trồng xen kẽ 2 hàng cây bóng mát ven đường, gồm hơn 100 cây sao đen, cây nhãn; xây dựng 3 sân chơi công cộng, rộng 400-500m2 phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Anh Lưu Hồng Hải ở thôn Bình Trì phấn khởi nói: “Giờ đây cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp hơn, nhân dân trong thôn có nơi vui chơi, tập thể dục nâng cao sức khỏe…”.

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Quang Nguyễn Văn Trăm, xã đã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong khi đó, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động, đến nay xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) đã đạt 15 tiêu chí, cơ bản đạt 4 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chủ tịch UBND xã Đa Tốn Đỗ Văn Kiên cho biết: Để mở rộng đường khu dân cư, đường nội đồng, 8 hộ gia đình ở các thôn: Ngọc Động, Lê Xá đã hiến hơn 20m2  đất ở, trị giá 700 triệu đồng và cho mượn hơn 60m2 đất nông nghiệp; nhân dân trong xã đóng góp 6,5 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích trên địa bàn; gần 700 hộ và cơ sở sản xuất được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng vốn hơn 29,8 tỷ đồng...

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả cao, thiết thực, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Gia Lâm đã lồng ghép với những phong trào: “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “3 nhóm mô hình 10 phần việc” gắn với xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”… Từ đầu năm đến nay, Gia Lâm đã trồng mới và gắn biển 19 “Hàng cây nông dân”, “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, 3 “Hàng cây thanh niên”, 6 đường bích họa, 15 đoạn đường nở hoa với tổng chiều dài 12.465m, kinh phí xã hội hóa hơn 880 triệu đồng; gắn biển 10 cánh đồng sạch, tổng diện tích 79ha… Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng giúp hơn 4.200 lượt hộ trên địa bàn huyện vay hơn 229 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú cho biết, thời gian tới, huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã: Dương Hà, Yên Thường, Phú Thị, Đa Tốn, Văn Đức… Các xã, thị trấn cũng tiếp tục triển khai các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiến tới hoàn thiện tiêu chí phường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm tập trung xây dựng nông thôn mới