Xây dựng Vạn Thắng thành vùng quê kiểu mẫu

Ánh Dương| 12/08/2022 07:20

(HNM) - Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn", xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) đang nỗ lực vươn tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Lê Xuân Phú chia sẻ, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào thi đua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao của nhân dân, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực: Cả 7 thôn đều lắp đặt bóng đèn chiếu sáng đường ngõ, giúp việc đi lại an toàn và giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn vào ban đêm. Điển hình 6 ngõ xóm thôn Tuấn Xuyên lắp đèn led trị giá 76 triệu đồng, thôn Hậu Trạch 30 triệu đồng...

Tại địa bàn thôn Hậu Trạch, người dân rất tích cực tham gia bảo vệ môi trường khu dân cư. Trưởng thôn Hậu Trạch Lê Hữu Minh cho biết, nhân dân trong thôn đóng góp hơn 300 triệu đồng để vẽ 166m2 bích họa, trồng 1 tuyến đường hoa dài 100m và hơn 50 cây xanh bóng mát quanh khu vực hồ của làng; bó gọn dây điện khu trung tâm thôn..., tạo cảnh quan sạch, đẹp. Nhiều hộ gia đình ủng hộ từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, như: Ông Phương Văn Vinh, Lương Văn Đà, Lê Đình Minh...

"Phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn không chỉ giúp khu dân cư trở nên sạch, đẹp mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân trong việc bảo vệ môi trường", ông Đào Thế Dân, ở thôn Hậu Trạch phấn khởi nói.

Cũng là địa phương tích cực trong việc giữ gìn môi trường, nhân dân thôn Mai Trai đã đóng góp 200 triệu đồng để trồng hoa tại khuôn viên trước cổng đình làng; vẽ 220m2 tranh tường tại các tuyến đường trung tâm thôn và 2 ngõ xóm.

Còn Trưởng thôn La Xuyên Hoàng Xuân Thành chia sẻ: Cùng với thực hiện các biện pháp giữ gìn khu dân cư sạch, đẹp, thôn còn vận động được 8 hộ gia đình trát lại tường bao; tổ chức sơn một màu vào tường nhà của các hộ dân ở hai bên đường, đoạn từ cổng chào vào trung tâm thôn...

Theo thống kê của UBND xã Vạn Thắng, chỉ trong gần 3 tháng thực hiện đợt thi đua, toàn xã đã huy động xã hội hóa được gần 1,5 tỷ đồng để làm đường hoa, bích họa, trồng cây xanh trong khuôn viên các nhà văn hóa thôn, lắp đèn chiếu sáng đường ngõ, xây dựng cổng chào... Điển hình là các thôn: Hậu Trạch huy động ủng hộ được 305,6 triệu đồng; Mai Trai 194 triệu đồng; La Xuyên 134 triệu đồng... Đến nay, xã Vạn Thắng có 861m2 tranh tường; 100% đường ngõ, xóm có điện chiếu sáng; 7/7 khuôn viên nhà văn hóa có cây xanh bóng mát, bồn hoa; xã tổ chức 4 buổi ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, treo biển quảng cáo không đúng quy định, góp phần bảo đảm giao thông trên các tuyến đường an toàn, thông thoáng...

"Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để duy trì và đưa phong trào xây dựng ngõ, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn vào cuộc sống; hoàn thành thêm nhiều tuyến đường hoa, bích họa; phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...", Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Lê Xuân Phú chia sẻ thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Vạn Thắng thành vùng quê kiểu mẫu