Yên Trung phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Ánh Dương| 20/07/2022 07:30

(HNM) - Tích cực nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao như chăn nuôi bò, lợn, gà, trồng thanh long ruột đỏ… nhiều người dân xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) có thu nhập hơn 50 triệu đồng/người/năm.

Phát huy lợi thế vùng đất đồi, núi, vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở thôn Đầm Bối, xã Yên Trung thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản giống 3B. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Chiến, nuôi 5 con bò sinh sản, sau hơn 1 năm đã có thêm 3 bê con. Ông Chiến cho biết, bê cái được các hộ chăn nuôi giữ lại, tiếp tục nuôi thành bò sinh sản. Riêng bê đực, từ khoảng 6 tháng tuổi trở lên được các hộ bán để có kinh phí đầu tư chăn nuôi trở lại, mức giá 20-22 triệu đồng/con.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Trung Hoàng Thị Thắng cho hay, mặc dù các hộ dân trong xã đang chăn nuôi hơn 1.100 con trâu, bò... nhưng mô hình chăn nuôi bò sinh sản 3B chuyên sâu (vừa được Hội đăng ký thực hiện với xã từ đầu năm 2021) đã có 5 hộ hội viên tham gia thí điểm nuôi hơn 30 con. Từ hiệu quả rõ rệt của mô hình, hội tiếp tục tuyên truyền nhằm nhân rộng, phát triển thêm nhiều hộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia chăn nuôi bò sinh sản 3B.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Minh ở thôn Đầm Bối cho hay, gia đình bà có trang trại chăn nuôi gia súc và hơn 30 tổ ong mật trên địa bàn thôn Hội Hương. Từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, vào các mùa hoa vải, nhãn, keo… gia đình bà Minh thu hoạch được gần 100 lít mật ong/mùa hoa. Tổng thu nhập từ đàn dê, mật ong đạt 500-700 triệu đồng/năm. Riêng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm đang được nhiều hộ dân trong xã Yên Trung phát triển, tạo việc làm ổn định cho các lao động trong gia đình với hiệu quả kinh tế đạt cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trung Kiều Quang Tuấn cho biết: Toàn xã hiện có 490 hộ chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: 1.160 con trâu, bò, dê; hơn 1.700 con lợn, gần 15.000 con gà, vịt…

Ngoài ra, xã mới phát triển thêm mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên tổng diện tích hơn 4ha. Trong đó có hộ gia đình ông Kiều Bá Hòa (ở thôn Sổ Tơi) có vườn thanh long rộng 3,6ha. Ông Hòa cho biết, mùa thu hoạch quả thanh long kéo dài từ đầu tháng 6 đến tháng 12 hằng năm, mỗi năm cho thu hoạch hơn chục lứa quả, sản lượng đạt 8-10 tấn quả/lứa. Doanh thu từ vườn thanh long của gia đình ông Hòa đạt hơn 700 triệu đồng/năm. Theo ông Kiều Bá Hòa, gia đình ông dự tính sẽ tiếp tục đầu tư cho việc trồng cây thanh long. Tuy nhiên, ông cũng cần nắm bắt chắc hơn nguồn tiêu thụ để quyết định mức độ đầu tư.

“Cơ cấu ngành kinh tế nông, lâm, thủy sản, chăn nuôi của xã chiếm 45%. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất các ngành này đạt hơn 49,15 tỷ đồng. Thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền để các hộ dân tích cực chuyển đổi trong chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao; phấn đấu cuối năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 60 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân toàn xã đạt 55 triệu đồng/người/năm”, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trung Kiều Quang Tuấn thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Trung phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả