Nhân rộng ''Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp''

Bạch Thanh| 07/07/2022 06:21

(HNM) - Nhờ nhân rộng mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”, đến nay nhiều xã của huyện Ứng Hòa như được khoác lên mình chiếc áo mới với những con đường sạch sẽ, phong quang, có đèn cao áp thắp sáng, giúp giao thương thuận lợi... Những thành quả trên đã và đang tạo động lực để cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng quê hương Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một tuyến đường hoa sạch đẹp, phong quang tại xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa).

Làng quê thay áo mới

Tuyến đường ngã ba xóm Cát đi thôn Cao Lãm, xã Cao Thành (huyện Ứng Hòa) không chỉ được Nhà nước đầu tư mở rộng, nâng cấp mà còn được địa phương ưu tiên lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng số 65 cột đèn, kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trên công trình mới được cải tạo, người dân và các đoàn thể lại cùng nhau xây dựng những tuyến đường hoa đẹp mắt, xây dựng mô hình tự quản không đổ rác thải. "Đường đẹp, xanh, sạch lại có hệ thống chiếu sáng tốt, người dân yên tâm, phấn khởi bởi đi lại an toàn, nhất là vào ban đêm. Mong rằng huyện có thêm nhiều con đường sáng, xanh, sạch như vậy", ông Nguyễn Văn Thành (ở xã Cao Thành) chia sẻ.

Tương tự, về xã Sơn Công hôm nay, trên những tuyến đường bê tông chạy dài nối thôn với thôn hay giao thông nội đồng đều rực rỡ sắc hoa. Trong cái nóng gay gắt của mùa hè, làng quê như dịu lại bởi những con đường hoa chiều tím xanh mát mắt. Ông Vũ Văn Mạnh (ở xã Sơn Công) phấn khởi cho biết, thành quả này do các hội đoàn thể trong xã chung sức xây dựng. Toàn xã hiện có hàng chục đoạn đường nở hoa, sạch đẹp...

Còn tại xã Liên Bạt, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cũng tích cực triển khai xây dựng các tuyến đường nở hoa làm đẹp quê hương, với tổng chiều dài hơn 3.500m. Chủ tịch UBND xã Liên Bạt Đặng Văn Bộ chia sẻ, đây là mô hình thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hưởng ứng mô hình, người dân trong xã tự nguyện tham gia các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa - cây cảnh nơi công cộng… Ngoài ra, bằng nguồn vốn xã hội hóa, xã Liên Bạt đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại tất cả khu dân cư và điểm công cộng. Xã cũng đã lắp đặt hơn 200 ghế đá cùng với hệ thống chiếu sáng ven hồ, trong các di tích lịch sử, đình, chùa...

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ứng Hòa Đỗ Năng Bình, cùng với thực hiện tốt xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện tập trung thực hiện tiêu chí môi trường nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Sau khi triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” (năm 2019), Ứng Hòa đã tổ chức cuộc thi “Giữ gìn đường làng, ngõ xóm, đường phố xanh, sạch, đẹp” và được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua cuộc thi, các xã chủ động đầu tư kinh phí, nhân lực xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu làm điểm nhấn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Đến nay, trong các khu dân cư, các tuyến đường không còn rác thải, phế liệu. Vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, các thôn, xóm, khu dân cư đều tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc hoa...

Hưởng ứng mô hình, các cấp Hội phụ nữ huyện Ứng Hòa đồng loạt triển khai Đề án “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp - nở hoa kiểu mẫu”. Hội Nông dân cũng tổ chức nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Sạch đồng ruộng”, biến các điểm rác thành điểm hoa. Huyện đoàn Ứng Hòa phát động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”, tổ chức các buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt, trồng cây xanh, vẽ tranh tường. Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp đảm nhận đoạn đường nở hoa, hàng cây cựu chiến binh tự quản, giữ đường làng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, toàn huyện đã có 370 đoạn đường do phụ nữ tự quản, 272 đoạn đường nở hoa, 29 tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa kiểu mẫu… Kinh phí thực hiện mô hình đều được huy động từ nguồn xã hội hóa; ngày công tham gia thực hiện, chăm sóc của nhân dân. Huyện đã tổ chức nghiệm thu, gắn biển 6 tuyến đường cấp huyện và 117 tuyến đường cấp cơ sở; vẽ 98 điểm tranh tường với diện tích 3.750m2…

Từ kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng khẳng định, mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”, phong trào xây dựng các đoạn đường nở hoa đã góp phần bảo vệ môi trường, tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, văn minh... Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng và lan tỏa mô hình này; đồng thời nâng lên một bước mới. Đó là khi đầu tư, nâng cấp, mở rộng những tuyến đường liên thôn, liên xã, trục chính giao thông của huyện, ngoài phần kinh phí của Nhà nước, sẽ có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại cơ sở, để mỗi tuyến đường đều mang vẻ đẹp riêng, sạch, đẹp, hiện đại, an toàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng ''Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp''