Phát huy vai trò người cao tuổi Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới

Hiền Phương| 14/06/2022 09:26

(NSHN) - Ngày 14-6, ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, UBND huyện Đan Phượng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Nguyễn Thế Toàn cho biết, theo báo cáo, hiện nay 13/18 huyện, thị xã đã được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. 3 huyện đã được Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận, đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận. 2 huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, nâng số xã nông thôn mới của thành phố đạt chuẩn là 382/382 xã (100%). Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất…

Trong kết quả chung xây dựng nông thôn mới của thành phố, có sự đóng góp của người cao tuổi và các cấp Hội Người cao tuổi Thủ đô. Từ năm 2015-2021, các cấp Hội Người cao tuổi thành phố đã phát động thi đua “tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2015-2021; ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2025. Các cấp hội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ hằng năm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2021, Hội Người cao tuổi các cấp của 18 huyện, thị xã đã vận động người cao tuổi hiến 425.634m2 đất, đóng góp 960.308 ngày công, ủng hộ gần 247 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương; tổ chức 9 lớp tập huấn cấp thành phố cho 1.500 cán bộ, 125 lớp cấp huyện, xã cho hơn 8.000 cán bộ hội tham gia. Các cấp Hội Người cao tuổi và nhiều cá nhân đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương, thành phố và Trung ương ghi nhận và biểu dương khen thưởng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia đánh giá làm rõ nét hơn những đóng góp của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi các cấp thành phố trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố; giới thiệu những mô hình, cách làm tốt của người cao tuổi, nhất là ở cơ sở. Nhiều ý kiến tập trung trao đổi các vấn đề: Hội Người cao tuổi các cấp, nhất là cấp cơ sở phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới nội dung, nhiệm vụ nào là hiệu quả nhất, kinh nghiệm rút ra từ tổ chức thực hiện phong trào của các địa phương; những khó khăn trong tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Hội Người cao tuổi; kiến nghị đề xuất, những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò người cao tuổi Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới