Diện mạo mới ở làng quê Hồng Hà

Nguyễn Mai| 10/06/2022 07:30

(HNM) - Xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Có được thành quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức từ người dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hồng Hà đã "thay da đổi thịt", mang diện mạo mới khi tuyến đường trục chính vào cụm dân cư đã được thảm nhựa, vỉa hè trồng cây xanh, hoa và đặt ghế đá. Hai bên trục chính vào cụm dân cư, các bức tường nhà dân được vẽ tranh đẹp mắt...

Bà Nguyễn Thị Thúy, Cụm trưởng cụm dân cư số 4 xã Hồng Hà cho biết, cụm dân cư số 4 tuyên truyền đến các hộ dân sử dụng thùng rác có nắp đậy; không thả rông súc vật ra đường; tích cực tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang xóm, ngõ vào ngày cuối tuần...

Còn Bí thư Chi bộ cụm dân cư số 3 Phạm Văn Hà thông tin: "Quá trình thực hiện tại khu dân cư, chúng tôi quán triệt tiêu chí nào có thể thực hiện ngay thì làm dứt điểm, làm đến đâu được đến đó, không làm đi làm lại. Để nhân dân hiểu và đồng thuận, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận của thôn đã đến từng nhà vận động bà con góp tiền của, công sức để nâng cấp, tu sửa các công trình phúc lợi, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư".

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà, trong thời gian xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã ban hành 3 nghị quyết, 5 quyết định, 6 kế hoạch, 8 chương trình và 12 công văn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện. Kết quả, riêng với các tiêu chí về hạ tầng, trên địa bàn xã đã thực hiện hàng chục dự án với tổng kinh phí hơn 720 tỷ đồng. Trong đó có 25 dự án do xã làm chủ đầu tư, bao gồm các trục đường liên thôn, nâng cấp đường giao thông và rãnh thoát nước các ngõ xóm, các công trình giao thông nội đồng, nhà văn hóa, khu thể thao, sân chơi…

Bên cạnh đó có 6 công trình do huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư (trường học, trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, đường giao thông). Bộ NN&PTNT cũng làm chủ đầu tư 2 công trình tuyến đê kiểu mẫu qua địa bàn xã. Các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; diện mạo địa phương ngày càng khang trang, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đáng chú ý, ngoài vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hồng Hà đã huy động được hơn 15 tỷ đồng do người dân đóng góp để cải tạo công trình tâm linh, khu vui chơi của các thôn; nhiều hộ dân còn hiến đất để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm…

Hiện nay, Hồng Hà đã hoàn thành gắn biển số nhà, đặt tên đường, ngõ, xóm; lắp đặt biển chỉ dẫn nơi công cộng. Các hội, đoàn thể đăng ký tự quản các tuyến đường, trong đó có 25 tuyến đường trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh... Xã cũng đã bố trí 3.500 thùng rác, 550 chậu hoa, giỏ hoa trên các tuyến đường và xây dựng được 27 cổng chào tại các ngõ xóm. Những thành quả này đang là động lực để Hồng Hà tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện các tiêu chí trở thành phường trong giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo mới ở làng quê Hồng Hà