Khởi sắc làng quê Yên Thường

Ánh Dương| 29/04/2022 07:13

(HNM) - Tích cực hoạt động bảo vệ môi trường, hội viên Hội Nông dân xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) đang giúp bộ mặt nông thôn mới của địa phương ngày càng khởi sắc.

Như ở Thôn Yên Khê (xã Yên Thường) có hơn 20ha diện tích canh tác, nông dân chủ yếu sản xuất rau gia vị, rau xanh các loại, cho thu nhập khá cao, hơn 100 triệu đồng/sào/năm. Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Khê Nguyễn Văn Tấn cho biết: Tham gia bảo vệ môi trường, hội viên, nông dân của thôn tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, thành lập Tổ hội nghề nghiệp sản xuất rau an toàn với hơn 20 thành viên. Ngoài ra, hội viên nông dân còn tích cực tham gia trồng hàng cây nông dân, phối hợp với các đoàn thể trong thôn tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh ven 4 tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp...

Cũng với những hoạt động thiết thực trong bảo vệ môi trường đồng ruộng, đầu năm 2022, Chi hội Nông dân thôn Yên Thường vinh dự được Hội Nông dân xã gắn biển “Cánh đồng sạch” tại xứ đồng Soi Rau với diện tích 3ha; thành lập Tổ tự quản về vệ sinh môi trường với 10 thành viên… Hay như ở thôn Quy Mông, mỗi tháng, cả thôn tổ chức tổng vệ sinh một lần, việc thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ quy định. Bí thư Chi bộ thôn Quy Mông Tân Văn Phi cho hay, địa phương được đầu tư kè ao rộng 3.000m3, có đường dạo xung quanh, tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Sau khi công trình hoàn thiện, các chi hội, đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh cùng nhân dân trong thôn tích cực tham gia trồng hàng cây hoa ban ven bờ ao; trồng cây sấu, hoa chiều tím ven đường trục thôn, tạo bóng mát và cảnh quan sạch đẹp…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thường Nguyễn Chí Nguyện chia sẻ, năm 2021, hội viên nông dân tích cực cùng nhân dân địa phương tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng khu văn hóa Xuân Dục, vườn hoa thôn Lại Hoàng; tham gia hơn 200 ngày công lao động nạo vét, đào đắp 853m3 kênh mương, sửa chữa 7 cống tiêu nước phục vụ sản xuất. Ngoài ra, đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP tại khu đồng trồng rau với diện tích 39,53ha thuộc các thôn: Yên Khê, Xuân Dục, Yên Thường; tổ chức 13 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và sản xuất rau an toàn cho 1.185 hội viên, nông dân; đặt thêm 119 thùng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu đồng nhằm giữ sạch đồng ruộng…

“Thực hiện phong trào “3 nhóm mô hình, 10 phần việc”, xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” năm 2022 và các phong trào chung của địa phương, từ đầu năm đến nay, Hội đã triển khai trồng hàng cây nông dân với 1.800 cây chuỗi ngọc, 35 cây kèn hồng; giúp hội viên mua hơn 3,4 tấn phân bón, cung ứng 12.000 gói thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp an toàn. Hội cũng thành lập Tổ nông dân tự quản về an ninh trật tự tại thôn Yên Khê… góp phần xây dựng xã Yên Thường đạt nông thôn mới nâng cao và sớm hoàn thiện các tiêu chí phường”, ông Nguyễn Chí Nguyện cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi sắc làng quê Yên Thường