Từ sự đồng thuận của nhân dân Phú Cát

Hoàng Sơn| 22/04/2022 07:21

(HNM) - Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng, đến nay, xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) đã “về đích” nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, diện mạo của xã đổi thay rõ nét với hệ thống giao thông, trường học, nhà văn hóa được đầu tư hiện đại; cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Có được thành quả này là do sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân địa phương.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai kiểm tra cơ sở hạ tầng của Trường Mầm non xã Phú Cát - trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, không tự mãn với thành tích này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Cát đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giữ vững danh hiệu nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, ông Dương Văn Tuyên, Bí thư chi bộ thôn 3 (xã Phú Cát) nhớ lại: Khi xã triển khai xây dựng nông thôn mới, mọi người ai cũng vui vẻ, không nề hà việc hiến đất làm đường. Nhiều hộ dân còn bỏ ngày công để chung tay cùng địa phương trồng hoa, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp...

Còn theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Cát Nguyễn Đức Phóng, nét nổi bật ở Phú Cát khi phát động chương trình xây dựng nông thôn mới là người dân đã hiến được hơn 7.000m2 đất nông nghiệp và khoảng 1.300m2 đất ở để mở rộng đường giao thông nội đồng và giao thông ngõ, xóm. “Trước kia, đường làng nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Khi chính quyền và nhân dân chung tay cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường lên 3,5-7m giúp xe ô tô chạy thông các ngõ, thuận tiện cho giao thương và sản xuất nông nghiệp, công việc làm ăn của nhân dân cũng phát triển theo”, ông Phóng cho biết.

Tiêu chí giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa cũng được xã Phú Cát đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn 2019-2022, ngân sách nhà nước đã phân bổ cho xã khoảng 100 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, giúp con em địa phương có điều kiện học tập tốt nhất. Ngoài ra, đầu tư nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn và xây mới khu văn hóa trung tâm rộng 2,7ha, đáp ứng nhu cầu tổ chức văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân.

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ và tạo việc làm cho nhân dân. Trong đó, hằng năm, UBND xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở 2-3 lớp dạy nghề cho lao động trong độ tuổi; kết nối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bắc Phú Cát tuyển dụng lao động là người dân địa phương nên tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt 96%... Nhờ vậy, thu nhập bình quân của xã Phú Cát ngày càng tăng, năm 2021 đạt 62 triệu đồng/người/năm...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát Ngô Văn Chiến, nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo ra sức mạnh để địa phương triển khai thành công mọi công việc. Đến tháng 12-2021, xã Phú Cát đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, Phú Cát là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện đang hướng dẫn xã hoàn thiện các thủ tục đón “Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” vào đầu tháng 5 tới. Đồng thời, chỉ đạo Đảng bộ và chính quyền xã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa để điều hành kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; tiếp tục triển khai đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ sự đồng thuận của nhân dân Phú Cát