Sáng tạo, phù hợp thực tiễn

Thanh – An| 15/04/2022 07:39

(HNM) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, nhờ tích cực vận động, đông đảo nhân dân trong huyện đã tham gia đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất làm đường, xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn sạch, đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để Mỹ Đức tăng tốc về đích huyện nông thôn mới trong năm 2022.

Người dân xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) tham gia làm đường giao thông.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn, đến cuối năm 2021, 21 xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 53,9 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,73%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,3%... Từ thành công này, Mỹ Đức quyết liệt chỉ đạo các địa phương tăng tốc về đích huyện nông thôn mới trong năm 2022, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thời điểm này, Mỹ Đức đạt 5/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; cơ bản đạt 4 tiêu chí: Y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Nhằm đạt huyện nông thôn mới trong năm 2022, Mỹ Đức đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã và cơ quan chức năng chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai. Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, tự chủ; khơi dậy, phát huy sự năng động sáng tạo của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Điển hình như thôn Thọ, xã Hợp Thanh đã vận động 80 hộ tình nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường trục liên thôn dài hơn 1km, chiều rộng mặt đường 6-7,5m. Ngoài ra, thôn Thọ có hàng trăm hộ dân tham gia ủng hộ tiền, ngày công, trị giá hàng tỷ đồng xây dựng lại tường rào cho các hộ đã hiến đất và các công trình phúc lợi khác. "Hiểu rõ việc mở rộng đường rộng phục vụ nhân dân nên khi cấp ủy, chính quyền thôn Thọ có chủ trương này, gia đình tôi nhất trí hiến 27m2 đất thổ cư để xã và thôn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao", ông Lê Văn Lượng, cựu chiến binh thôn Thọ chia sẻ.

Hay như tại xã Tuy Lai, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân trên địa bàn đồng lòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tiền, ngày công khoảng 11 tỷ đồng cùng chính quyền bê tông hóa đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp... Theo Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lai Nguyễn Văn Phòng, để hoàn thành bê tông hóa toàn bộ ngõ xóm, xã dự kiến nguồn kinh phí khoảng hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ vật tư với kinh phí hơn 22 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp tiền, ngày công và phương tiện. Người dân Tuy Lai mong muốn thành phố và huyện tiếp tục quan tâm để xã xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang khẳng định, nhờ đường lối đúng đắn của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, sau 5 năm phát động, toàn huyện đã huy động được hơn 4 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp là 200 tỷ đồng. Đến hết năm 2021, Mỹ Đức hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã: Phùng Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

"Để hoàn thành mục tiêu, Mỹ Đức mong các sở, ngành đề xuất UBND thành phố hỗ trợ địa phương kinh phí để xây dựng hạ tầng đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đạt huyện nông thôn mới", Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo, phù hợp thực tiễn