Tân Ước nỗ lực hoàn thiện tiêu chí trường học

Đỗ Minh| 25/02/2022 07:24

(HNM) - Là một trong những xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm của huyện Thanh Oai, Tân Ước đang phấn đấu "cán đích" xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Để đạt mục tiêu đó, chính quyền và người dân xã Tân Ước đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phát triển toàn diện, bền vững.

Những tuyến đường ngõ, xóm, nội đồng, hàng cây xanh khiến xã Tân Ước trở thành miền quê xanh, sạch đẹp của huyện Thanh Oai. Ông Trần Văn Giáp, thôn Tri Lễ chia sẻ, đường trục thôn, xóm, đường trục xã, liên xã được bê tông hóa rộng rãi, tất cả tuyến đường của thôn đều được trồng cây xanh, người dân trong thôn bảo nhau cùng giữ gìn môi trường, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tự hào và phấn khởi, Trưởng thôn Ước Lễ Nguyễn Viết Trường thông tin, là thôn có nghề truyền thống làm giò chả, người dân trong thôn luôn bảo nhau giữ gìn môi trường, sản xuất sạch, phát triển làng nghề, cùng xây dựng xã Tân Ước phát triển. Người dân trong thôn chủ động ký kết kinh doanh, sản xuất sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đóng góp công sức, kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt...

Đánh giá về kết quả đạt được trong những năm qua, Chủ tịch UBND xã Tân Ước Nguyễn Anh Minh cho biết, xã có 1 tuyến đường trục phát triển phía Nam đi qua xã, chiều dài 3,5km, đáp ứng giao thông thuận tiện; đường trục xã, liên xã cơ bản được bê tông hóa và nhựa hóa, đáp ứng đi lại thuận tiện. Đặc biệt, hạ tầng thương mại nông thôn phát triển. Xã có 2 chợ: Chợ Tri Lễ và chợ Ước Lễ, tại các chợ được phân khu kinh doanh theo ngành hàng, bảo đảm vệ sinh môi trường, đời sống người dân ngày càng được cải thiện...

Nói về lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, Chủ tịch UBND xã Tân Ước Nguyễn Anh Minh chia sẻ, Tân Ước đề ra mục tiêu cuối năm 2022 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, xã có 8 tiêu chí đã đạt 100%, 10 tiêu chí cơ bản đạt; 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí trường học. Căn cứ theo các tiêu chí quy định, cuối năm 2021 xã tự chấm điểm đạt 75,85/100 điểm.

Để hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt, xã Tân Ước tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phát huy thế mạnh làng nghề để phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huy động nguồn lực từ người dân và các dự án đấu giá, phát triển kinh tế trên địa bàn. Cụ thể, xã sẽ huy động nguồn vốn từ dự án đấu giá khu trại chăn nuôi Ước Lễ gần 5.000m2; đấu giá đất năm 2022 ước đạt khoảng 85 tỷ đồng; dự án đấu giá ở thôn Quế Sơn 1.000m2 dự kiến năm 2023 đạt khoảng 15 tỷ đồng; dự án đấu giá ở thôn Tri Lễ, diện tích 100.000m2, dự kiến đấu giá vào các năm 2023 và 2024, đạt khoảng 1.500 tỷ đồng.

"Riêng đối với 1 tiêu chí chưa đạt là trường học, xã phấn đấu xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đồng thời, thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn, mở rộng trường mầm non và trường trung học cơ sở để hoàn thiện tiêu chí", Chủ tịch UBND xã Tân Ước Nguyễn Anh Minh thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Ước nỗ lực hoàn thiện tiêu chí trường học