Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách tại Thanh Oai

Đỗ Minh| 14/02/2022 07:42

(HNM) - Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách của huyện Thanh Oai đã tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, dần ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn...

Nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo tại xã Liên Châu (huyện Thanh Oai) được vay vốn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thuận ở thôn Liên Châu (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai) cho biết, năm 2021, khi thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở sản xuất gia công quần áo của gia đình chị bị ảnh hưởng khá lớn. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị đã ổn định được sản xuất. “Gia đình tôi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Oai cho vay 50 triệu đồng. Nguồn vốn không lớn song kịp thời hỗ trợ gia đình tôi khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp”, chị Nguyễn Thị Thuận nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Dung ở thôn Kim Lâm (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai) cho hay, gia đình bà chăn nuôi vịt. Thời điểm giữa năm 2021, gia đình bà được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để duy trì sản xuất. “Đây là năm thứ ba, gia đình tôi được vay vốn chính sách. Nhờ nguồn vốn này, từ hộ nghèo, gia đình tôi đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế”, bà Nguyễn Thị Dung tâm sự.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phượng Mỹ (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai), Phượng Mỹ là thôn thuần nông, thâm canh cây lúa nên việc mở thêm nghề phụ, chăn nuôi, trồng cây ăn quả là việc làm cần thiết. Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ đã mở dịch vụ xay xát, máy lồng, máy cày, kinh doanh thương mại, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, hình thành mô hình trồng cây ăn quả, ao thả cá... đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổ đang triển khai 7 chương trình tín dụng cho các đối tượng chính sách vay vốn và đều phát huy tích cực.

Nói về việc giải ngân nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tới các hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, người lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Oai Nguyễn Trung Sơn cho biết, từ nguồn vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, trong năm 2021 đã giúp 5.556 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó có 32 lượt hộ nghèo, 38 lượt hộ cận nghèo, 88 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Ngoài ra, nguồn vốn chính sách đã giúp 3.375 lượt vay giải quyết việc làm…

Đánh giá về nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, theo thống kê, năm 2021, nguồn vốn chính sách đã giải quyết việc làm cho hơn 3.400 lao động; xây dựng, cải tạo 2.013 công trình nước sạch và 2.013 công trình vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2021, toàn huyện có 143 hộ thoát nghèo, 318 hộ thoát cận nghèo nhờ nguồn vốn chính sách, các hoạt động hỗ trợ của thành phố và của huyện.

"Trong năm 2022, Phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện rà soát đối tượng được vay vốn, kịp thời giải ngân nguồn vốn đến đúng đối tượng; kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình. Từ đó, các hộ dân thêm điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương", Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Oai Nguyễn Trung Sơn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách tại Thanh Oai