Nông dân Hoài Đức chung sức bảo vệ môi trường

Ánh Dương| 21/01/2022 07:11

(HNM) - Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, những năm qua, các hội viên nông dân của huyện Hoài Đức đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2021, các cơ sở Hội Nông dân của Hoài Đức đã xây dựng được 25 mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn" như: Trồng cây xanh, đoạn đường tự quản, phân loại rác thải..., vừa giúp tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, vừa góp phần làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Điển hình, tại xã Song Phương, mỗi tháng 2 lần, các hội viên nông dân cùng nhau tổ chức vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đơn vị chức năng đưa đi xử lý theo quy định. Nhờ đó, ý thức của người dân được nâng cao, đồng ruộng của Song Phương trở nên xanh, sạch hơn. Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Phương Lê Vĩnh Phiến cho biết, Hội còn tuyên truyền để nông dân hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Đối với những loại thuốc được phép sử dụng, phải được phun đúng ngày, thu hoạch nông sản đúng thời gian quy định. Toàn xã có 12ha trồng rau màu, 39ha trồng các loại cây ăn quả như: Ổi, táo, bưởi, nhãn... đều được nông dân Song Phương chăm sóc theo hướng an toàn và VietGAP.

Ông Đỗ Văn Thịnh ở thôn 3, xã Song Phương cho biết, toàn xã có 12ha trồng nhãn muộn theo tiêu chuẩn VietGAP, riêng gia đình ông trồng 10 sào. "Để có sản phẩm an toàn, ngon, ngọt, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, gia đình tôi và những hộ gia đình trồng nhãn ở địa phương đều tập trung chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP từ vài năm nay, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa không ảnh hưởng sức khỏe người chăm sóc cây" - ông Đỗ Văn Thịnh khẳng định.

Tương tự, Hội Nông dân xã Tiền Yên cũng tập trung thực hiện tốt mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các đồng ruộng để đưa đi tiêu hủy. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn giao cho các chi hội thôn thực hiện những mô hình bảo vệ môi trường theo điều kiện cụ thể. Đơn cử, thôn Tiền Lệ có hơn 30ha sản xuất rau an toàn, VietGAP, Chi hội Nông dân thôn chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn hội viên gom tàn dư thực vật sau thu hoạch trước khi ủ hoai tại ruộng để làm phân bón, vừa tránh được tình trạng xả rác bừa bãi, vừa tận dụng được phế phụ phẩm. Trong khi đó, Chi hội Nông dân thôn Yên Thái chăm sóc tuyến đường có hàng cây nông dân, dài hơn 500m, gồm 40 cây hoa ban và bằng lăng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Yên Tạ Khánh Hưng chia sẻ: "Các chi hội nông dân bảo vệ môi trường thôn còn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm hằng tuần; phối hợp cùng các đoàn thể khác làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương...".

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh khẳng định, các mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn" đã mang lại hiệu quả tích cực, được cộng đồng dân cư khu vực và chính quyền địa phương đánh giá cao. Năm 2022, Hoài Đức phấn đấu xây dựng thêm 40 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn... góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Hoài Đức chung sức bảo vệ môi trường