Nông dân Hà Nội tích cực xây dựng nông thôn mới

Đào Huyền| 07/01/2022 07:02

(HNM) - Bằng nhiều hoạt động thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch…, những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đóng góp rất lớn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, Hội Nông dân các cấp cùng chính quyền địa phương tiếp tục tích cực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Chăm sóc chè tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì).

Ông Nguyễn Văn Chính ở xã Ba Trại (huyện Ba Vì) chia sẻ, để bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập từ trồng chè, nhiều năm nay, gia đình ông bỏ giống chè già cỗi, cải tạo đất vườn để trồng giống chè mới LDP1 theo tiêu chuẩn VietGAP, chi phí giảm mà năng suất tăng gấp 2-3 lần. Hiện tại, toàn bộ chè thành phẩm của gia đình ông Chính được thương lái thu mua tại vườn với giá 200-300 nghìn đồng/kg. Với 1,2ha chè, mỗi năm, gia đình ông Chính thu lãi hơn 100 triệu đồng...

Không riêng hộ ông Nguyễn Văn Chính mà hầu hết hộ trồng chè tại xã Ba Trại đã chuyển sang sản xuất chè sạch. Bên cạnh việc phát triển những vườn chè theo hướng sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng, Ba Trại còn hướng đến phát triển du lịch làng nghề. Mỗi năm, Ba Trại đón hàng trăm lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm việc sản xuất, chế biến chè…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì Đinh Thị Bích Hảo cho biết, chung sức với địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân huyện cùng Hội Nông dân các xã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Năm 2021, Hội Nông dân huyện đã thành lập mới 57 tổ hội nông dân, 5 chi hội nông dân nghề nghiệp, thành lập mới 31 mô hình nông dân bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong năm 2021, nông dân Ba Vì đóng góp 4.524 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; nhiều hội viên nông dân còn hiến đất làm đường, đóng góp ngày công xây dựng, chỉnh trang nông thôn...

Tương tự, hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các huyện của thành phố Hà Nội triển khai sâu rộng. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng, để chủ động giúp nông dân Hà Nội phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội xây dựng 23 hợp tác xã và 692 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động rất hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể, giải quyết hiệu quả nhiều tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Đặc biệt, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các mô hình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Hội Nông dân các cấp vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia sửa chữa 3.425km giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 142km kênh mương nội đồng; đóng góp 139.447 ngày công và gần 19 tỷ 183 triệu đồng, hiến 13.785m2 đất xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội vận động nông dân xây dựng mô hình “cánh đồng sạch”, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn đăng ký xây dựng 462 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm nhận hơn 4.000 đoạn đường tự quản; xây dựng 45 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu...

“Từ các mô hình, phong trào, nông dân Hà Nội đã đóng góp rất lớn vào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Hà Nội tích cực xây dựng nông thôn mới