Lại Yên vươn tới nông thôn mới nâng cao

Ánh Dương| 03/12/2021 07:13

(HNM) - Quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, nhân dân, cán bộ xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) nỗ lực cùng nhau chung sức nâng cao các tiêu chí, đóng góp hàng trăm tỷ đồng để hoàn thiện các công trình phúc lợi, công cộng của địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng, giai đoạn 2016-2021 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lại Yên đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động hơn 278,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 100 tỷ đồng nhân dân đóng góp để hoàn thiện các công trình nhà văn hóa, đường giao thông trong khu dân cư và giao thông nội đồng, kênh mương, khu vui chơi, vườn hoa cây xanh...

Điển hình, tại thôn 3, cán bộ, nhân dân thôn đã tham gia hàng trăm ngày công lao động, đóng góp hơn 30 tỷ đồng để hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng. Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Lại Yên Vũ Tiến Quang cho biết: Trước đây, trụ sở UBND xã cũ nằm trên địa bàn thôn, nhưng qua nhiều năm không sử dụng đã xuống cấp. Nhân dân thôn 3 họp bàn, thống nhất xin chủ trương tháo dỡ các công trình hư hỏng để xây dựng nhà văn hóa thôn, khoảnh đất còn lại rộng hơn 300m2 được san gạt, tạo thành sân chơi chung. Sau khi công trình hoàn thiện, người dân thôn 3 tiếp tục tham gia trồng hoa, cây xanh, lắp đặt một số thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời phục vụ sinh hoạt cộng đồng...

Chung sức nâng cao tiêu chí môi trường, hội viên phụ nữ xã Lại Yên cũng tích cực tham gia làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lại Yên Trịnh Thị Trang cho hay: Tại nhà văn hóa các thôn và nhà văn hóa trung tâm xã đều có những khu đất trống. Hội viên phụ nữ xã đã đóng góp hàng chục triệu đồng, tham gia gần 200 ngày công để đổ đất, mua hoa, cây xanh, phân bón về trồng, chăm sóc, tạo cảnh quan sạch đẹp. Các tuyến đường trục thôn, ngõ, xóm ở Lại Yên đều đã được nhựa hóa, bê tông hóa, hệ thống thoát nước thải đều có nắp đậy. Hội Phụ nữ xã tiếp tục vận động hội viên, nhân dân tham gia làm đẹp đường làng ngõ xóm, giữ vệ sinh chung, như: Bỏ rác đúng giờ thu gom, hằng tuần tổng vệ sinh khu dân cư, làm đẹp các tuyến đường bằng việc treo giò hoa trên tường, cổng nhà, vẽ bích họa... "Hiện ở thôn 1 có khu đất rộng hơn 1.000m2, địa phương đã quy hoạch làm sân chơi chung. Chúng tôi tiếp tục vận động hội viên, nhân dân tham gia dọn cỏ, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan cho khu vực này", chị Trịnh Thị Trang nói.

Thông qua thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, bộ mặt nông thôn xã Lại Yên đã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng khang trang, kinh tế phát triển, xã không có hộ nghèo, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/ năm... "Lại Yên đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang được huyện Hoài Đức đề nghị cơ quan chức năng thẩm định để trình UBND thành phố xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021", Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng cho biết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lại Yên vươn tới nông thôn mới nâng cao