Sơn Tây nỗ lực giảm nghèo bền vững

Ánh Dương| 15/11/2021 07:11

(HNM) - Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã và đang tích cực giúp nhiều hộ khó khăn có được thu nhập ổn định, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Đại diện chính quyền phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây) trao hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo và Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016-2020, phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Lợi Đỗ Trung Tuấn cho biết, năm 2020, toàn phường giảm được 7 hộ nghèo, đạt 350% chỉ tiêu thị xã giao. Năm 2021, phường trích Quỹ “Vì người nghèo” tổng số 81,5 triệu đồng hỗ trợ xây, sửa nhà cho 3 hộ nghèo, tặng quà các hộ nghèo, học sinh nghèo; kêu gọi ủng hộ từ các tập thể, cá nhân được 295 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa, vật tư y tế hỗ trợ đột xuất cho 1.578 lượt hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Tương tự, phường Viên Sơn trong năm 2021 cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị học tập là máy tính bảng, điện thoại thông minh cho 22 học sinh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trích 31,29 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 6 hộ mới thoát nghèo và 3 hộ xây nhà Đại đoàn kết. Điển hình là trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở tổ dân phố 4, Tiền Huân, chồng mất do tai nạn giao thông từ nhiều năm, chị Thu một mình nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn do các cháu thường xuyên đau ốm, 3 mẹ con ở trong căn nhà xây từ năm 1991, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Viên Sơn Nguyễn Thị Xuân, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, một số tổ chức, đoàn thể các xã, phường trên địa bàn thị xã và gia đình…, đến nay, mẹ con chị Thu có nhà ở mới, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phường Viên Sơn, như: Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ… cũng tích cực hỗ trợ 157 lượt hộ hội viên được vay tổng số gần 5 tỷ đồng vốn ưu đãi từ các ngân hàng, quỹ hỗ trợ... để phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Anh Nguyễn Đăng Cao ở tổ dân phố 1, Tiền Huân cho biết, vợ chồng anh rất chịu khó làm ăn, nhưng thu nhập bấp bênh, con nhỏ hay bị ốm đau. Gia đình anh Thu đã được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà, được vay vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã mua máy làm đất, phát triển sản xuất, nhờ đó, gia đình anh Thu đã có ngôi nhà mới, thu nhập ổn định, chất lượng đời sống được nâng cao và thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây Nghiêm Thị Thúy Hằng cho biết, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới, sửa chữa 28 nhà; giúp 38 hộ phát triển sản xuất; 39 hộ khám, chữa bệnh; 158 học sinh nghèo học tập… với tổng số tiền hơn 1,596 tỷ đồng. Ngoài ra, 5 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp, tại các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Lê Lợi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ xây nhà, tổng trị giá 250 triệu đồng.

“Từ nay đến cuối năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; xây, sửa nhà cho các hộ nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm thêm nhiều hộ nghèo trên địa bàn thị xã”, bà Nghiêm Thị Thúy Hằng thông tin thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây nỗ lực giảm nghèo bền vững