Nông dân Gia Lâm tích cực xây dựng cánh đồng sạch

Ánh Dương| 20/10/2021 07:11

(HNM) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm tập trung thực hiện những mô hình “Cánh đồng sạch”, “Cánh đồng không đốt rơm rạ”... Đặc biệt, mô hình “Cánh đồng sạch” của nông dân Gia Lâm đã và đang tích cực góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.

Năm 2021, Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm đăng ký xây dựng mô hình “Cánh đồng sạch” với phương châm “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Gia Lâm chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn”. Điển hình, xã Kim Sơn đã đăng ký và được Hội Nông dân huyện Gia Lâm gắn biển công trình cánh đồng sạch trồng cây ăn quả là bưởi, táo tại thôn Giao Tất B và thôn Cây Đề, tổng diện tích 5ha.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Sơn Bùi Văn Quyên chia sẻ: Để có cánh đồng sạch, nông dân xã được tập huấn trồng cây ăn quả đáp ứng tiêu chí sạch, an toàn và đặc biệt là không dùng thuốc trừ cỏ, mà phải nhổ cỏ bằng tay, hoặc dùng dụng cụ để dọn cỏ... để không ảnh hưởng đến cây ăn quả. Tương tự, xã Phú Thị cũng đã có 2 cánh đồng sạch tại các thôn: Hàn Lạc, Đại Bản với tổng diện tích 7,5ha, chuyên trồng các loại cây ăn quả như: Bưởi, cam, thanh long...

Riêng xã Yên Viên có tổng diện tích gieo trồng 93ha, trong đó có 22,5ha trồng rau đã được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Viên Ngô Duy Hưng, tập trung xây dựng cánh đồng sạch nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và cung cấp cho thị trường nông sản sạch, an toàn, chất lượng, nông dân xã Yên Viên đã đăng ký và xây dựng thành công cánh đồng sạch tại thôn Lã Côi, tổng diện tích 10,5ha, chủ yếu trồng rau cải.

Bà Nguyễn Thị Sinh, thôn Lã Côi chia sẻ: "Chúng tôi thu gom tàn dư thực vật để gọn một chỗ, ủ hoai làm phân, còn bao bì thuốc bảo vệ thực vật được bỏ vào thùng thu gom bố trí ở các vị trí thuận tiện trên đồng ruộng để đơn vị chức năng đưa đi xử lý. Nhờ đó, đồng ruộng của thôn Lã Côi không chỉ sản xuất ra sản phẩm an toàn, chất lượng, mà còn được giữ gìn xanh, sạch".

Tiếp nối thành quả đạt được, Hội Nông dân xã Yên Viên đăng ký năm 2022 xây dựng cánh đồng sạch tại thôn Kim Quan, diện tích 2,5ha; Hội Nông dân xã Kim Sơn xây dựng cánh đồng sạch tại thôn Linh Quy, diện tích 3ha; Hội Nông dân xã Phú Thị xây dựng cánh đồng sạch tại thôn Tô Khê, diện tích 5ha...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, năm 2021, toàn huyện xây dựng được 18 mô hình “Cánh đồng sạch”, tổng diện tích 129ha, tại địa bàn các xã: Yên Viên, Văn Đức, Kim Sơn, Phù Đổng, Kiêu Kỵ…

“Phong trào xây dựng “Cánh đồng sạch” đã và đang góp phần bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở mỗi xã. Hội tiếp tục phát động các xã đăng ký xây dựng thêm hàng chục cánh đồng sạch trong năm 2022, góp sức cùng địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí phường khi huyện Gia Lâm trở thành quận”, ông Chu Anh Tuấn khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Gia Lâm tích cực xây dựng cánh đồng sạch