Phụ nữ huyện Phú Xuyên: Làm sạch môi trường, gây quỹ từ thiện

Sơn Tùng| 20/05/2021 15:40

(NSHN) - Thời gian qua, các phong trào: Đổi phế liệu lấy màu xanh, thu gom phế liệu gây Quỹ Vòng tay nhân ái… của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên đạt kết quả rất cao. Phong trào lan tỏa mạnh mẽ không chỉ góp phần làm sạch, đẹp môi trường mà còn biến rác thành tiền gây quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Thu gom phế liệu ở xã Châu Can - Phú Xuyên.

Từ thu gom phế liệu, làm sạch môi trường…

Những ngày giữa mùa hè, trong tiết trời nắng nóng, với tinh thần "những bước chân không mỏi", chị em hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên vẫn tới từng khu dân cư, chợ dân sinh… trên địa bàn huyện để tặng khẩu trang cho người dân.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên tặng khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện.

Vừa nhận được chiếc khẩu trang từ tay hội chị em phụ nữ thị trấn Phú Xuyên, chị Nguyễn Thị Vàn xúc động chia sẻ, giá trị chiếc khẩu trang không lớn nhưng cách trao tặng ân cần, lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sinh động, khéo léo khiến người nhận có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch.

Ít ai ngờ, hàng chục nghìn chiếc khẩu trang tự may cũng như khẩu trang y tế mang trao tặng người dân, đến từ kết quả hoạt động thu gom phế liệu, làm sạch môi trường.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên tặng khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện.

Một trong những người đầu tiên tham gia mô hình thu gom phế liệu, lấy kinh phí cho các hoạt động của Hội là bà Dương Thị Mão (58 tuổi), hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Từ. Ở cái tuổi được nghỉ ngơi, nhưng nhiều năm nay, bà Mão vẫn gom đồng nát, phế liệu rồi bán lấy tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Ngày xưa nhờ "hũ gạo kháng chiến" Bác Hồ kêu gọi, quân ta mới ăn no, đánh thắng giặc xâm lược. Ngày nay, tôi chỉ góp chút công, thu gom đồng nát, vừa bảo vệ môi trường, làm đẹp quê hương, vừa thêm kinh phí làm thêm việc tốt và đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19...”, bà Mão tâm sự.

Phụ nữ huyện Phú Xuyên tặng khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện.

Không riêng bà Mão, hằng ngày, nhiều hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các xã: Phú Túc, Vân Từ, Phú Yên… cứ rảnh việc đồng áng và gia đình lại tranh thủ thu gom rác có thể tái chế để bán gây quỹ. Mỗi người một túi, những chai nhựa, vỏ lon bia, giấy vụn… được đưa về điểm tập kết.

Bà Đặng Thị Minh ở thôn Lưu Xá, xã Phú Túc chia sẻ, nhờ việc thu gom rác tại nguồn mà rác thải sinh hoạt của các gia đình được phân loại hằng ngày, ngõ xóm thêm sạch. Đáng nói hơn, số tiền thu được, phụ nữ nơi đây dành cho việc chung sức, hỗ trợ lẫn nhau. Với khẩu hiệu “Đổi phế liệu lấy màu xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Thu gom phế liệu, sạch làng, đẹp xóm”, “Thu gom phế liệu nâng bước em tới trường”, “Đổi phế liệu lấy khẩu trang, thiết bị phòng dịch”... những buổi thu gom phế liệu dần trở nên thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chị em.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên Vũ Ngọc Yến, hưởng ứng mô hình này, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã thu gom được gần 280 tấn phế liệu để gây quỹ, trị giá gần 500 triệu đồng. Số tiền này, Hội đã trích để thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.915 thùng rác có nắp đậy; 4.181 làn nhựa, hộp nhựa đựng thức ăn, đồ dùng thân thiện, trị giá gần 400 triệu đồng, góp phần bảo vệ môi trường...

Phụ nữ huyện Phú Xuyên tặng khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện.

…đến “nghìn việc tốt”

Nhờ kinh phí từ việc thu gom và bán phế liệu, các cấp Hội phụ nữ huyện Phú Xuyên còn tham gia giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên đã giúp đỡ cháu Nguyễn Văn Duy ở thôn Thượng Yên, xã Phú Yên (gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh tâm thần) 17 triệu đồng và xe đạp, bàn ghế, đồ dùng học tập. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, hội viên Hội phụ nữ còn thường xuyên đến giúp 2 mẹ con Duy dọn nhà, nấu cơm, hướng dẫn Duy học. Hay như cháu Đinh Đức Vinh, sinh năm 2003, ở thị trấn Phú Xuyên bị ung thư máu, đã được các cấp Hội giúp đỡ và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền gần 170 triệu đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên tặng quà cho cháu Duy, ở thôn Thượng Yên, xã Phú Yên.

Không dừng lại ở đó, trong những ngày cả nước dồn sức chống dịch Covid-19, các cấp Hội phụ nữ trong huyện còn tích cực tham gia tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú qua Zalo, Facebook... tới tận hộ gia đình chủ động phòng, chống dịch. Các cấp Hội trên địa bàn đã thành lập 46 điểm tuyên truyền phòng dịch bệnh, rửa tay diệt khuẩn nơi công cộng.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên đã tặng gần 50.000 khẩu trang, hơn 7.300 lọ xịt sát khuẩn, gần 2.000 bánh xà phòng, hơn 7.000 mũ kính chắn giọt bắn cho các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tại cơ sở và hội viên Hội phụ nữ.

Nhận xét về những việc làm ý nghĩa của phụ nữ quê hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định: Những việc làm thường nhật, thầm lặng của chị em rất đáng trân trọng. Họ là những sứ giả truyền thông điệp bảo vệ môi trường, mang tình yêu, sự sẻ chia tới nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần xây dựng quê hương Phú Xuyên ngày một giàu đẹp, nghĩa tình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ huyện Phú Xuyên: Làm sạch môi trường, gây quỹ từ thiện