Dồn lực “về đích” huyện nông thôn mới

Nguyễn Mai| 07/05/2021 06:15

(HNM) - Hà Nội còn 5 huyện (Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức) chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đây là những địa phương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn đầu tư cho các tiêu chí hạ tầng. Hiện, thành phố đang dồn lực, tập trung các giải pháp hỗ trợ để 5 huyện nêu trên “về đích” nông thôn mới trong năm 2021 và 2022.

Huyện Ứng Hòa đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2021. Ảnh: Vũ Sinh

Bài toán đầu tư cơ sở hạ tầng

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, đến hết quý I-2021, thành phố đã có 12/18 đơn vị cấp huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Phú Xuyên đã hoàn thành các tiêu chí, đang trình hồ sơ lên Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 5 huyện chưa “về đích”, thành phố đặt mục tiêu: Trong năm 2021, các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh và năm 2022, các huyện Mỹ Đức, Ba Vì phải hoàn thành các tiêu chí để trình Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực tế, việc hoàn thành mục tiêu thành phố đề ra với 5 huyện nêu trên đang đứng trước nhiều khó khăn, trong đó có bài toán về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho hay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện còn hạn chế. Tuyến đường trục phía Nam thành phố kết nối các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai với nội đô triển khai rất chậm, hơn 10 năm sau ngày khởi công vẫn chưa tới địa phận Ứng Hòa. Trong khi đó, quốc lộ 21B qua địa bàn chật hẹp và nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn đã xuống cấp... Hiện tại, thu ngân sách của Ứng Hòa chỉ đáp ứng được 10% chi ngân sách của huyện nên khó bố trí nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Còn Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng thông tin: Chương Mỹ đã có 6/9 tiêu chí đạt chuẩn và đang nỗ lực hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2021. Tuy nhiên, trên địa bàn mới có 84/111 trường học công lập do huyện quản lý đạt chuẩn quốc gia; 25 xã chưa có trung tâm văn hóa thể thao; dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 từ Ba La (quận Hà Đông) đi thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) chưa được thực hiện, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của huyện...

Tương tự, Ba Vì đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn 8 xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 26 thôn trên địa bàn huyện chưa xây dựng nhà văn hóa. Trao đổi về việc này, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh cho biết, để bảo đảm tiến độ xây dựng nông thôn mới, cùng lúc địa phương phải triển khai đầu tư hàng chục công trình nên việc giải bài toán về nguồn vốn càng khó khăn hơn. Điển hình như xã Vật Lại, đến hết tháng 2-2021 vẫn còn 9/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn, trong đó giao thông, cơ sở văn hóa, trường học, y tế... đều thiếu vốn đầu tư. 

Tập trung huy động mọi nguồn lực

Đưa Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức “về đích” nông thôn mới trước hết là nhiệm vụ, trách nhiệm của các địa phương. Nhận thức rõ điều đó, theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất để có thêm nguồn lực đầu tư. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng 38 nhà văn hóa thôn trong năm 2021. Tương tự, các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như: Hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học...

Bên cạnh sự cố gắng của địa phương, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng kiến nghị thành phố hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông lớn, thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác giúp các huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Còn Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí cho những huyện khó khăn để xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Hà Nội đã xác định cụ thể lộ trình để Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức “về đích” nông thôn mới. Các huyện cần tập trung triển khai những dự án đã được phê duyệt bảo đảm đúng kế hoạch; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa. Thành phố đang tiếp tục tính toán để cân đối các nguồn vốn hỗ trợ, trên tinh thần năm 2022 là đích cuối cùng để các huyện còn lại hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng đề nghị các quận và các huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tiếp tục quan tâm hỗ trợ các huyện chưa hoàn thành mục tiêu này. 

Riêng với huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thông tin: Thành phố đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát những tiêu chí chưa đạt, xác định nguồn vốn cần đầu tư. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ huyện 100% nguồn vốn để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới.

Tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của thành phố và nỗ lực huy động những nguồn lực khác, các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dồn lực “về đích” huyện nông thôn mới