Giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống

Dương Linh| 14/03/2021 08:50

(HNM) - Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực vận động, hỗ trợ nhiều phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Nhờ vậy, nhiều gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo đã vượt qua khó khăn, có thu nhập ổn định.

Hội viên phụ nữ xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đan đèn lồng bằng mây tre, để nâng cao mức sống.

Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) Nguyễn Thị Hường cho biết, năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã và cơ sở trên địa bàn thành phố đã đăng ký giúp 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ còn sức lao động thông qua những biện pháp: Tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, trợ cấp, tín chấp cho vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Kết quả, các cấp Hội đã giúp 1.062 hộ thoát nghèo, vượt 123% kế hoạch; 1.961 hộ ra khỏi diện cận nghèo; 1.262 hộ nâng cao mức sống. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở còn tích cực giúp nhau bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ cây, con giống, lương thực, thức ăn gia súc, phân bón…cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên là một trong những điển hình trong việc giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên Trương Thanh Hưng cho biết, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện rất tích cực rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có phương án hỗ trợ hiệu quả. Các cấp Hội trên địa bàn huyện đã giải ngân nguồn vốn với tổng dư nợ ngân hàng đến nay hơn 200 tỷ đồng, cho hơn 6.300 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, các đơn vị quản lý tốt nguồn vốn, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, sử dụng vốn vay hiệu quả. Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên đã giúp 49 hộ nghèo, 145 hộ cận nghèo, 7 hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nâng cao mức sống…

Chị Đỗ Thị Huyền, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên) đã được giúp vay vốn từ năm 2017 để mở xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. "Nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, sau 3 năm, xưởng sản xuất của gia đình tôi đi vào hoạt động ổn định, đã tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng", chị Huyền cho biết.

Còn Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) chọn mô hình phát triển làng nghề truyền thống trồng quất cảnh giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Liên Hồ Nguyệt Thu cho biết, nhiều năm qua, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, tuy nhiên vẫn còn có một số hộ hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn. Chính vì vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền, vận động, giới thiệu con em hội viên tham gia lao động sản xuất ngay tại địa phương từ nghề trồng quất cảnh. 5 năm qua Hội đã giúp đỡ 68 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập.

Phát huy lợi thế về ngành nghề của địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) lựa chọn mô hình dạy nghề mây tre đan để khuyến khích hội viên thoát nghèo. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở Phạm Thị Ly Na thông tin, hiện nay có 5/7 chi hội phụ nữ trong xã tham gia mô hình này. Không những thế, năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn tổ chức lớp dạy nghề cho 35 hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thân có hoàn cảnh khó khăn, do các con còn nhỏ, chồng bị bệnh, đau ốm thường xuyên được tham gia học nghề. “Từ khi tham gia học đan các sản phẩm thủ công bằng mây tre, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các chị em, từ đó gia đình có thêm thu nhập, kinh tế ổn định hơn”, chị Thân chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nghèo, cận nghèo, nhất là triển khai hiệu quả các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội quan tâm hơn nữa đến các hội viên, phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, giúp cho hội viên phụ nữ có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống