Hiệu quả từ mô hình trồng đào, quất ở Vạn Phúc

Quỳnh Dung| 08/02/2021 07:29

(HNM) - Với lợi thế ven sông Hồng, đất đai phù sa màu mỡ, những năm gần đây, người dân xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trồng đào, quất cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, đạt giá trị kinh tế cao.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn 2, xã Vạn Phúc, từ năm 2013, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn, gia đình đã chuyển hơn 1.000m2 sang trồng quất cảnh. Để thích ứng với thị trường, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, các hộ dân trên địa bàn xã đã chăm sóc, tạo dáng thế bắt mắt, sai quả, nhiều lộc, đẹp mã... phục vụ khách hàng trang trí nhà trong những ngày Tết. “Năm nay, gia đình phát triển thêm dòng quất cảnh trồng trong chum, sành với giá bán dự kiến trung bình 500-700 nghìn/chậu” - ông Tuấn cho biết thêm.

Còn bà Nguyễn Thị Thu Hường, cũng ở thôn 2, với diện tích hơn 7.000m2 , gia đình trồng được 300 gốc đào và 7.000 cây quất cảnh cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Bà cho biết, mỗi năm, đào, quất mang lại nguồn thu nhập 300-500 triệu đồng cho gia đình...

Nói về hiệu quả của mô hình trồng đào, quất cảnh trên địa bàn xã, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phúc cho biết, toàn xã có gần 200ha đất nông nghiệp, trước đây ruộng đất của các hộ gia đình khá manh mún, mỗi hộ bình quân 5-7 thửa, trong đó thửa nhỏ nhất chỉ 40-70m2 . Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, năm 2013, xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, xã Vạn Phúc đã chuyển đổi được 139ha sang trồng đào, quất cảnh, bưởi... và tập trung thành vùng. Hằng năm, cung cấp cho thị trường hơn 10.000 cây cam cảnh, quất cảnh vào dịp Tết Nguyên đán, có năm thu lãi khoảng 850 triệu đồng/ha/năm. Việc  trồng cây bưởi ở Vạn Phúc cũng mang về thu nhập khoảng 280 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 6-7 lần so với trồng ngô.

Còn theo ông Chử Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc, việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt việc chuyển đổi sang trồng cây quất, đào, bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân nơi đây. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, người dân trong xã giàu lên từ việc phát triển nông nghiệp. Qua sự cần cù chịu khó của người dân, cây đào, quất đang đơm hoa kết trái, cho vụ bội thu. Nhờ phát triển các mô hình trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết mà thu nhập bình quân toàn xã Vạn Phúc hiện nay đã đạt 54,6 triệu đồng/người/năm; năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 11,3% trong cơ cấu kinh tế của xã.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn xã, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Tuyết Anh cho biết, nhờ trồng hoa, cây cảnh, xã Vạn Phúc đã giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho hơn 4.000 lao động nông nghiệp của địa phương. Vạn Phúc cũng là một trong những địa phương mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô ở đất bãi ven sông Hồng sang trồng cam cảnh, quất cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong xã. Tình hình dịch Covid-19 hiện nay có thể làm giảm thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết trong trước mắt song về lâu dài vẫn là hướng đi cần tập trung khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ mô hình trồng đào, quất ở Vạn Phúc